Giải cứu một trường hợp hi hữu

11/03/2015 15:21 GMT+7

(TNO) Lúc 6 giờ 30 sáng 11.3, nhiều người phát hiện một thanh niên (khoảng 25 tuổi) leo xuống dưới dạ cầu Mỹ Hóa (nối phường 7 và xã Mỹ Thạnh An, Bến Tre), ngồi bất động và bấp bênh trên mép gờ thanh dầm ngang gác trên trụ cầu.

(TNO) Lúc 6 giờ 30 sáng 11.3, nhiều người phát hiện một thanh niên (khoảng 25 tuổi) leo xuống dưới dạ cầu Mỹ Hóa (nối phường 7 và xã Mỹ Thạnh An, Bến Tre), ngồi bất động và bấp bênh trên mép gờ thanh dầm ngang gác trên trụ cầu.

Giải cứu một trường hợp hy hữuNgười thanh niên ngồi trên mép dầm cầu (áo xanh)
Một số người thấy vậy thử bắt chuyện nhưng thanh niên này không lên tiếng. Sợ anh ta nghĩ quẫn, nhiều người đã điện thoại báo cho công an.
Lúc 8 giờ 30 cùng ngày, Công an tỉnh Bến Tre đã điều xe chuyên dụng, 1 ca nô cùng trên 10 chiến sĩ cứu hộ đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ từ trên mặt cầu thòng dây đưa 2 chiến sĩ mặt áo phao xuống tiếp cận với thanh niên trên.
Sau gần một giờ thuyết phục, thanh niên này vẫn không hợp tác nên một chiến sĩ đã khống chế, đưa thanh niên này xuống ca nô vào lúc gần 10 giờ cùng ngày.
Bước đầu, thanh niên trên cho biết quê ở Đắk Lắk và đã 2 ngày không ăn uống gì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.