Giải cứu cô giáo mầm non bị kề dao vào cổ

03/03/2017 20:57 GMT+7

Chứng kiến cảnh cô giáo bị kẻ lạ mặt khống chế, dọa giết, các trẻ mầm non gào khóc, bỏ chạy tán loạn.

Ngày 3.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phát (33 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu, H.Gò Dầu) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
Theo điều tra, vào lúc 13 giờ ngày 1.3, sau khi uống rượu say, Phát đến một trường mầm non trên thị trấn Gò Dầu tìm cô giáo T.K.L (vợ Phát, đã ly hôn, được quyền nuôi con) để đón con về chơi với gia đình bên nội.
Khi đi ngang qua lớp của cô giáo T., Phát hỏi thăm về vợ và con gái nhưng cô giáo T. trả lời "không biết".
Lúc này, đột nhiên Phát nổi nóng, lấy con dao giấu sẵn trong người ra kề vào cổ cô giáo T., không ngừng la hét, dọa giết nạn nhân.
Chứng kiến cảnh cô giáo bị kẻ lạ mặt khống chế, dọa giết, các trẻ mầm non gào khóc, bỏ chạy tán loạn.
Nhận được tin báo, thượng tá Đoàn Văn Vũ Em, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu đã trực tiếp cùng các lực lượng chức năng đến hiện trường giải cứu con tin.
Tại hiện trường, sao 10 phút vận động, Phát đã đồng ý thả cô giáo T., giao nộp hung khí.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.