Giải cứu cháu bé 3 tuổi bị bắt cóc để đòi nợ

29/03/2012 17:25 GMT+7

(TNO) Chiều nay 29.3, thượng tá Trần Sĩ Phàng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Huệ (SN 1986, quê huyện Ý Yên, Nam Định) và giải thoát cháu bé 3 tuổi bị Huệ bắt cóc để đòi nợ.

(TNO) Chiều nay 29.3, thượng tá Trần Sĩ Phàng - Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết công an đã bắt giữ Nguyễn Thị Huệ (SN 1986, quê huyện Ý Yên, Nam Định) và giải thoát cháu bé 3 tuổi bị Huệ bắt cóc để đòi nợ.

Trước đó, vào chiều ngày 28.3, bà Nguyễn Thị Thìn (ở xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã đến Công an huyện Nghi Lộc trình báo về việc cháu nội của bà là Lê Thị Na Na (3 tuổi) bị bắt cóc.

Theo đơn trình báo, kẻ bắt cóc cháu Na là một phụ nữ tên Huệ quê ở huyện Ý Yên (Nam Định), có quen biết với con trai bà Thìn là anh Lê Viết Duẩn.

Sáng 28.3, Huệ đến nhà bà Thìn chơi, sau đó dắt cháu Na đi mua kẹo và bắt cóc.

Trưa cùng ngày, Huệ gọi điện cho gia đình bà Thìn báo tin đang bắt giữ cháu Na, muốn đưa cháu Na về thì anh Duẩn phải trả hết nợ cho Huệ.

Lo sợ, bà Thìn đã đến công an trình báo.

Nhận được tin báo và đơn trình bày của gia đình, Công an huyện Nghi Lộc đã vào cuộc điều tra.

Cùng với sự phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Công an tỉnh Nam Định, lúc 13 giờ 30 phút chiều nay 29.3, lực lượng công an đã bắt giữ Huệ tại nhà riêng ở Ý Yên (Nam Định) và giải cứu cháu bé.

Khánh Hoan

>> Ôsin bắt cóc con chủ, lãnh án 13 năm tù
>> Cậu họ bắt cóc cháu đòi 180 triệu đồng
>> Bé trai 2 tuổi bị bắt cóc do ghen tức
>> Bắt kẻ chém người, bắt cóc cháu bé
>> Hành trình giải cứu cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.