Giải cứu cá thể hổ nặng gần 2,5 tạ trước khi bị nấu cao

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/09/2019 14:59 GMT+7

Lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 1 cá thể hổ nặng gần 2,5 tạ cùng nồi nấu cao đang trên đường đi tiêu thụ.

Ngày 18.9, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, trú tại khu 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán động vật hoang dã; tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Nhật Hồng (37 tuổi, trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Nguyễn Thái Chiến (27 tuổi, trú tại xóm Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi vận chuyển động vật hoang dã trái phép.
Trước đó, lúc 5 giờ ngày 14.9, tại khu vực tổ 3, khu 9B, phường Quang Hanh (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh), Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang Nguyễn Nhật Hồng và Nguyễn Thái Chiến điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Captiva biển số 29H - 052.80 vận chuyển 1 cá thể hổ còn sống, nặng khoảng 240 kg, được nhốt trong lồng sắt.

Bộ da hổ được lực lượng chức năng thu giữ tại nhà ông Nguyễn Văn Minh

Ảnh N.K

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng Hồng và Chiến khai vận chuyển thuê cá thể hổ trên cho ông Nguyễn Văn Minh. Khám xét nơi ở của ông Minh, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện 2 bộ xương, 3 bộ da hổ và các vật dụng, nguyên liệu phụ vụ việc nấu cao.
Qua đấu tranh khai thác, ông Minh khai nhận mua cá thể hổ trên của một người tên Trình ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) rồi thuê Hồng và Chiến vận chuyển ra Quảng Ninh.
Ngày 15.9, Công an tỉnh Quảng Ninh đã liên hệ với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã đưa về nơi nuôi nhốt theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.