Giải cứu 8 cô gái trẻ bị lừa bán sang Trung Quốc

22/01/2016 12:50 GMT+7

Chiều 21.1, lãnh đạo công an H.Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiếp nhận 8 cô gái từ Trung Quốc trở về, đồng thời làm thủ tục, hướng dẫn các bị hại trình báo với công an địa phương nơi diễn ra sự việc.

Chiều 21.1, lãnh đạo công an H.Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa tiếp nhận 8 cô gái từ Trung Quốc trở về, đồng thời làm thủ tục, hướng dẫn các bị hại trình báo với công an địa phương nơi diễn ra sự việc.

Theo điều tra ban đầu, do nhẹ dạ, 8 cô gái tuổi từ 21- 29, là phụ nữ nông thôn các tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa, Cà Mau (trong đó Bắc Giang nhiều nạn nhân nhất), đã bị một số “má mì” người địa phương câu kết với đường dây buôn người từ bên kia biên giới dụ dỗ sang Trung Quốc làm ở các công ty lớn, hưởng lương cao, nhưng thực chất bị bán vào các ổ mại dâm hoặc cho những người đàn ông luống tuổi ở vùng sâu, vùng xa của Trung Quốc với giá khoảng 7- 8 vạn Nhân dân tệ/người.
ua công tác trinh sát, nắm tình hình, công an Văn Lãng đã có văn bản trao đổi và đề nghị ngành chức năng phía nước bạn phối hợp giải cứu, đến ngày 14.1, số nạn nhân trên đã được bàn giao, trở về qua cửa khẩu Tân Thanh, H.Văn Lãng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.