Giải cứu 2 người mắc kẹt trong đám cháy ở Thanh Hóa

16/03/2020 11:18 GMT+7

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa vừa giải cứu thành công 2 người dân bị mắc kẹt trong ngôi nhà đang bốc cháy.

Ngày 16.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC - CNCH) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng thuộc đơn vị này vừa giải cứu thành công 2 người dân mắc kẹt trong đám cháy tại một ngôi nhà ở thành phố Thanh Hóa.
Trước đó, khoảng hơn 21 giờ tối 15.3, hỏa hoạn xảy ra ở ngôi nhà 3 tầng tại số 56 đường Lê Hữu Lập, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 1 và nhanh chóng lan nhanh, bắt vào các thùng hàng hóa trong nhà, bùng cháy dữ dội.
Vào thời điểm trên, bà N.T.T (61 tuổi) và anh T.X.H (29 tuổi) bị mắc kẹt ở tầng 2 ngôi nhà, không thể thoát ra ngoài, do toàn bộ khu vực tầng 1 đã bị lửa bao trùm. Mặc dù người dân xung quanh tìm cách dập lửa, cứu người nhưng bất thành.
Vị trí nhà bị cháy nằm trên tuyến đường có mật độ kinh doanh đông đúc ở thành phố Thanh Hóa, nên nhiều người ở các gia đình sống xung quanh lo lắng chạy ra khỏi nhà đề phòng lửa cháy lan sang.

Vụ cháy xảy ra trên tuyến phố kinh doanh đông đúc nên khiến nhiều gia đình lo lắng

Ảnh Phúc Ngư

Nhận được tin báo, ít phút sau, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến cứu người và dập lửa.
Do lửa bao trùm toàn bộ tầng 1 ngồi nhà, nên lực lượng chức năng đã phải vừa dập lửa, vừa dùng thang cẩu tiếp cận tầng 2, đưa 2 nạn nhân đang mắc kẹt ra ngoài an toàn. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cũng được dập tắt.
Tại hiện trường, hầu hết hàng hóa, đồ dùng trong tầng 1 ngôi nhà đã bị lửa thiêu rụi. Hiện chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại tài sản.
Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chuyên môn điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.