Giá vé xe khách dịp tết tăng từ 20-60%

19/12/2012 18:44 GMT+7

(TNO) Lượng khách có nhu cầu đi xe trong dịp Tết Quý Tỵ có thể tăng đến 10% so với năm trước, còn giá xe có thể tăng đến 60% so với ngày thường.

Khách tăng

Hôm nay 19.12, Bến xe Miền Tây cũng như Bến xe Miền Đông cho biết đã có kế hoạch phục vụ vận chuyển hành khách dịp Tết Quý Tỵ.

Theo đó, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán của Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây được xác định từ 31.1 - 19.2.2013 (tức 20 tháng chạp năm Nhâm Thìn đến hết mùng 10 tháng giêng năm Quý Tỵ).

Riêng đối với những tuyến đi các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, thời gian phục vụ Tết sẽ bắt đầu sớm hơn, cụ thể là từ 26.1.2013 (15 tháng chạp năm Nhâm Thìn).


Người dân chen lấn xếp hàng mua vé xe về quê mỗi dịp Tết - Ảnh: Nguyên Mi

Theo dự báo của các bến xe, lượng hành khách năm nay sẽ tăng hơn năm trước do thời gian nghỉ Tết Quý Tỵ lên đến 9 ngày (từ 9-17.2.2013, tức ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Thìn đến ngày mùng 8 tháng giêng năm Quý Tỵ).

Theo ước tính của Bến xe Miền Tây, lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây trong dịp Tết Quý Tỵ sẽ tăng 5-10% so với dịp Tết năm ngoái.

“Khách thường đổ dồn vào các ngày cao điểm 7-8.2.2013 (tức 27 và 28 tháng chạp), có thể đạt từ 61.000 đến 63.000 khách/ngày. Tuyến có lượng hành khách thường xuyên tăng cao là các tuyến từ TP.HCM đi Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau”, ông Kiều Nam Thành - Tổng giám đốc Bến xe Miền Tây - nhận định.

Trong khi đó, ông Thượng Thanh Hải - Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông - cho biết, dự báo lượng hành khách thông qua Bến xe Miền Đông trong dịp Tết Quý Tỵ sẽ tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 4-7.2.2013 (tức 24-27 tháng chạp).

Trong những ngày cao điểm, lượng hành khách qua Bến xe Miền Đông có thể tăng hơn 50.000 lượt/ngày. Các tuyến có lượng khách tăng cao gồm Hà Nội, Thanh Hóa, Nam Định, Đông Hà, Thừa Thiên-Huế, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk.

Chỉ tính riêng trong thời gian cao điểm chiều đi từ 31.1-9.2.2013 (20-29 tháng chạp), theo kế hoạch, Bến xe Miền Đông phải điều phối khoảng 15.558 lượt xe để đáp ứng nhu cầu vận chuyển khoảng 400.000 lượt khách đi từ bến xe này.

Khó huy động xe tăng cường

Năm nay, hoạt động kinh doanh vận tải của một số doanh nghiệp không thuận lợi nên lượng xe tăng cường có thể không nhiều, gây không ít khó khăn trong việc điều phối xe phục vụ Tết.

“Trên các tuyến thuộc tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, do số lượng xe đăng ký tham gia hoạt động hằng ngày tại bến giảm nhiều trong khi nhu cầu đi lại khu vực này tăng đột biến trong dịp Tết nên nhu cầu xe tăng cường rất lớn”, ông Hải lo lắng.


Nhiều doanh nghiệp không bung nhiều xe do kinh tế khó khăn - Ảnh: Nguyên Mi

Tuy nhiên, mặc dù biết nhu cầu hành khách lớn nhưng nhiều doanh nghiệp, điển hình như doanh nghiệp Tín Nghĩa, không thể thuê thêm được xe tăng cường vì giá thuê năm nay quá cao.

Ông Nguyễn Văn Lấn - Giám đốc Công ty Mai Linh Express - cho biết, năm nay, kinh tế khó khăn đã phần nào ảnh hưởng tới kế hoạch kinh doanh của công ty. Vì vậy, kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết, Công ty Mai Linh buộc phải thu gọn lượng xe trên các tuyến và cắt giảm một số tuyến từ TP.HCM đi Cần Thơ hay từ TP.HCM đi một số tỉnh Tây Nguyên, miền Trung… Điều này đồng nghĩa với việc công ty sẽ không đưa xe vào khai thác những tuyến này trong dịp Tết.

“Lượng xe có hạn nên trước mắt công ty sẽ ưu tiên chở nhân viên của doanh nghiệp thành viên của Mai Linh về quê ăn tết, và hợp đồng chở đối với các doanh nghiệp có ký hợp đồng từ trước. Năm nay, chúng tôi không dám bung ra như những năm trước”, ông Lấn khẳng định.

Giá vé Tết tăng đến 60%

Để đáp ứng nhu cầu của hành khách và giảm áp lực tại bến, Bến xe Miền Đông sẽ bán vé trước cho một số thương hiệu xe bán vé trước, xe tăng cường trái tuyến, xe buýt và xe hợp đồng tăng cường.


Bến xe Miền Đông bắt đầu bán vé Tết từ 12.1.2013 - Ảnh: Nguyên Mi

Theo đó, bến bắt đầu bán vé trước từ ngày 12.1-5.2.2013 (tức 1-25 tháng chạp) cho khách đi từ ngày 3-7.2.2013 (tức 23-27 tháng chạp).

Giá vé xe đi trong thời gian cao điểm Tết cũng tăng từ 20-60% tùy thời gian và từng tuyến.

Bến xe Miền Tây bán vé trước từ ngày 21.1-5.2.2013 (10-25 tháng chạp) cho hành khách đi lẻ và tập thể tại phòng bán vé Bến xe Miền Tây.

Từ ngày 4.2.2013 (24 tháng chạp), Bến xe Miền Tây sẽ bán vé ủy thác của các doanh nghiệp vận tải cho hành khách đi trong thời gian Tết. Thời gian cao điểm 6-9.2.2013 (26-29 tháng chạp), Bến xe Miền Tây tổ chức bán vé liên tục 24/24 giờ.

Còn theo ông Lấn, giá vé xe Mai Linh dịp Tết Quý Tỵ dự kiến cũng tăng khoảng 40% so với mức giá ngày thường.

Nguyên Mi - Đình Quân

>> Hỗ trợ SV mua vé xe Tết Quý Tỵ 2013
>> Quan tâm đến hộ chính sách, hộ nghèo dịp tết Quý Tỵ
>> Vietnam Airlines tiếp tục mở bán vé Tết Quý Tỵ
>> Từ 1.12, bắt đầu bán vé tàu Tết Quý Tỵ
>> Đề xuất nghỉ Tết Quý Tỵ 9 ngày
>> Cung ứng 8.000 trái bưởi hồ lô vào dịp Tết Quý Tỵ
>> Gần 3.500 tỉ đồng cho hàng hóa bình ổn thị trường tết Quý Tỵ
>> Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Tỵ 2013 thể hiện “Thế nước và lòng dân”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.