Gia tăng tình trạng người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
27/06/2020 17:35 GMT+7

Liên tiếp trong thời gian gần đây, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua sông biên giới.

Chiều 27.6, thông tin từ Đồn Biên phòng Quảng Đức (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 người trong một gia đình về hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới.
Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 26.6, tại khu vực mốc 1342(2) + 200 (bản Mốc 13, xã Quảng Đức, H.Hải Hà, Quảng Ninh) tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Quảng Đức phát hiện 4 người, trong đó có 2 người lớn, 2 trẻ em đang lội qua sông biên giới, từ phía Trung Quốc về Việt Nam.
Qua kiểm tra, người đàn ông khai danh tính là Nguyễn Hải Định (55 tuổi, quê quán xã Nam Hồng, H.Tiền Hải, Thái Bình) đi cùng vợ là Nguyễn Thị Hạnh (36 tuổi) và 2 con nhỏ (4 tuổi và 1 tuổi).
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Định cho biết, do không có việc làm ở quê nên qua giới thiệu của người quen, đến tháng 11.2019 cả gia đình làm giấy thông hành qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để sang TP.Đông Hưng (Trung Quốc) làm thuê.
Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, chính quyềnTP.Đông Hưng tăng cường kiểm tra người nhập cảnh nên sáng 26.6, cả gia đình ông Định bắt xe ôm từ TP.Đông Hưng đến gần cửa khẩu Lý Hỏa (Trung Quốc) để lội sông về Việt Nam.
Ngày 27.6, gia đình ông Định đã được đưa đi cách ly tập trung tại khu vực Centre Way (P.Bình Ngọc, TP.Móng Cái).

4 người bơi qua sông từ Trung Quốc vào Việt Nam được đưa đi cách ly phòng Covid-19

Theo Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, thời gian gần đây, đơn vị này liên tục bắt giữ người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam, trong đó có cả công dân Trung Quốc.
Tính riêng hơn 10 ngày qua, các đồn biên phòng tại Quảng Ninh đã bắt giữ 13 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.