Giả nhân viên viễn thông, chiếm đoạt gần 1,6 tỉ đồng

10/11/2016 08:00 GMT+7

Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Phương Thảo (32 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, ngày 1.6.2013, Trung tâm kinh doanh (viết tắt TTKD), chi nhánh viễn thông TP.HCM thuộc Tập đoàn bưu chính viễn thông VN (VNPT) ký hợp đồng đại lý cá nhân phát triển thuê bao dịch vụ viễn thông với Thảo.
Tuy nhiên, Thảo thu tiền cước của khách hàng nhưng chỉ đóng lại một phần cho VNPT, số còn lại chiếm đoạt.
Vì thế, ngày 9.1.2015, TTKD chấm dứt hợp đồng với Thảo. Lợi dụng trong lúc còn làm đại lý lưu danh sách khách hàng, mẫu phiếu thu, mẫu thông báo trả trước trên máy vi tính, Thảo giả mạo nhân viên TTKD thu tiền trả trước phí sử dụng dịch vụ internet.
Đến ngày 30.9.2015, Thảo đang thu tiền của một khách hàng hơn 3,2 triệu đồng thì bị nhân viên của TTKD phát hiện, trình báo cho cơ quan công an bắt giữ. Qua điều tra, công an xác định, từ tháng 1 - 9.2015, Thảo làm giả phiếu thu, giả hóa đơn GTGT, giả thông báo trả trước thu của 328 khách hàng gần 2,1 tỉ đồng, đóng lại cho TTKD hơn 500 triệu đồng, chiếm đoạt gần 1,6 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.