Giả nhân viên ngân hàng rao bán đất thế chấp giá rẻ, chiếm đoạt 11 tỉ đồng

11/08/2017 15:31 GMT+7

Với thủ đoạn giả là nhân viên ngân hàng để rao bán đất thế chấp giá rẻ, Phan Thị Huyền đã chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng của 11 bị hại.

Ngày 11.8, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm, tuyên huỷ bản án sơ thẩm vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" đối với bị cáo Phan Thị Huyền (30 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu).
Trước đó, ngày 30.11.2016, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Phan Thị Huyền 20 năm tù về 2 tội danh trên.
Cũng tại tòa sơ thẩm, HĐXX quyết định tách phần giải quyết dân sự để giải quyết ở một vụ án khác, tuy nhiên, 11 bị hại không đồng ý nên kháng cáo. Đồng thời, bị cáo Huyền cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Huyền mức án như trên là có cơ sở. Song, việc tách phần giải quyết dân sự ra khỏi vụ án của tòa sơ thẩm là vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng, ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của phía bị hại.
Do đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo của bị cáo, chấp nhận 1 phần kháng cáo của bị hại, tuyên hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm, trả hồ sơ cho cấp sơ thẩm điều tra bổ sung.
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2014 - 2015, Huyền giả làm nhân viên một ngân hàng có chi nhánh ở Bà Rịa -Vũng Tàu. Huyền tự trang bị đồng phục công sở của nhân viên ngân hàng, giới thiệu bản thân là nhân viên có khả năng mua, bán nhà đất đang bị ngân hàng phát mại với giá rẻ hơn giá thị trường.
Để tạo lòng tin, Huyền mua và sử dụng con dấu giả, thuê Đỗ Thị Kim Ngân (bị tuyên 2 năm tù treo, không kháng cáo) làm hồ sơ tài liệu giả để mang đi lừa 11 người bị hại, chiếm đoạt hơn 11,3 tỉ đồng thông qua việc mua bán nhà đất, xin việc làm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.