Giả nhân viên điện lực để lừa đảo

Công Nguyên
Công Nguyên
11/03/2019 08:42 GMT+7

Giả nhân viên điện lực, Đức đến Tu viện ở KP.1, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức (TP.HCM) lập hồ sơ điều chỉnh giá điện là nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Ngày 10.3, Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) tạm giữ hình sự Phạm Hữu Đức (47 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi giả nhân viên điện lực để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan công an, ngày 4.3, Đức mặc trang phục nhân viên điện lực đến Tu viện ở KP.1, P.Bình Thọ, Q.Thủ Đức gặp bà T.T.H (52 tuổi), xưng là nhân viên của công ty điện lực đến kiểm tra đồng hồ điện.
Tại đây, Đức nói bà H. chuẩn bị tiền để làm hồ sơ xin điều chỉnh giá điện xuống thấp nhằm hưởng lợi. Nghi ngờ Đức lừa đảo, bà H. gọi điện báo Công an P.Bình Thọ xuống kiểm tra, mời Đức về làm việc.
Tại cơ quan công an, Đức thừa nhận hành vi giả nhân viên điện lực, việc kêu bà H. lập hồ sơ điều chỉnh giá điện là nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền. Đức cũng khai nhận với thủ đoạn này đã lừa được 4 người lấy hơn 20 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.