Gia Lai: Mưa lớn gây sạt lở trên đèo Tô Na

17/10/2020 17:31 GMT+7

Sở GT-VT tỉnh Gia Lai chiều 17.10 cho biết đã khắc phục sự cố sạt lở đèo Tô Na và đoạn đường tạm bị lũ cuốn thuộc Quốc lộ 25.

Theo tin từ Sở GT-VT tỉnh Gia Lai, trận mưa lớn trong hai ngày 16 - 17.10 ở vùng đông nam Gia Lai gây sự cố sạt lở đèo Tô Na thuộc Quốc lộ 25, đoạn nối TX.Ayun Pa và H.Krông Pa (Gia Lai). Ước khoảng hơn 200 m3 đất đá và nhiều tảng đá to từ trên cao đổ xuống đường với hai điểm sạt lở khiến nhiều phương tiện giao thông không thể lưu thông qua khu vực này.

Miền Trung mưa trắng trời, lũ các sông liên tục dâng cao

Cũng trên tuyến Quốc lộ 25, mưa lớn vào tối 16.10 khiến đoạn Km 120 ở đường dẫn lên đèo Tô Na (thuộc địa phận TX.Ayun Pa) bị nước cuốn trôi, gây chia cắt giao thông giữa TX.Ayun Pa và H.Krông Pa.
Sở GT-VT tỉnh Gia Lai phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện để khắc phục sự cố, giúp lưu thông trên tuyến Quốc lộ 25.

Đoạn đường dẫn trên tuyến Quốc lộ 25, đoạn qua TX.Ayun Pa bị lũ cuốn

Ảnh: Trần Hiếu

Trao đổi với PV Thanh Niên lúc 15 giờ ngày 17.10, ông Đoàn Hữu Dũng, Phó giám đốc Sở GT-VT tỉnh Gia Lai, cho biết: “Sự cố sạt lở đã được chúng tôi khẩn trương khắc phục, đảm bảo cho phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực này. Chúng tôi cũng đề nghị các lực lượng chức năng tại chỗ có những phản ánh kịp thời để cùng xử lý các sự cố tương tự xảy ra, tránh gây ách tắc cho phương tiện khi lưu thông qua khu vực này”.

Đến 15 giờ ngày 17.10, Sở GT-VT tỉnh Gia Lai xác nhận tuyến Quốc lộ 25 đoạn qua khu vực này đã thông xe

Ảnh: Trần Hiếu

Quốc lộ 25, đoạn qua đèo Tô Na, rất nguy hiểm cho các phương tiện giao thông khi lưu thông trong mùa mưa bão. Năm 2019, Sở GT-VT tỉnh Gia Lai đã đầu tư gần 11 tỉ đồng sửa chữa, kiên cố hóa mái ta luy chống sạt lở đèo Tô Na. Song đèo Tô Na vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

H.Phú Thiện thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng vì mưa lũ

Cũng trong thời gian này, tại H.Phú Thiện (Gia Lai), mưa lũ kéo dài khiến hơn 30% diện tích lúa sắp thu hoạch với khoảng 1.800 ha bị ngã đổ. Khoảng 30 - 40% bị hư hỏng nặng, ước thiệt hại khoảng trên 20 tỉ đồng.
UBND H.Phú Thiện khuyến cáo người dân chủ động phòng chống mưa lũ nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại. Cụ thể, lúa ngã đổ đã thu hoạch được thì người dân cần khẩn trương huy động nhân lực thu hoạch nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.