Gia Lai: Khám xét nhà Chủ tịch huyện Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam

08/01/2020 15:42 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra đưa ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch huyện Đức Cơ (Gia Lai) về nhà riêng và thực hiện lệnh khám nhà.

Sau khi khám xét phòng làm việc tại trụ sở UBND huyện Đức Cơ, lúc 11 giờ 30 ngày 8.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã thực hiện lệnh khám xét nhà ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch huyện Đức Cơ ở địa chỉ khu phố 1, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ.
Việc khám xét diễn ra hơn 30 phút với sự chứng kiến của đại diện Công an huyện và tổ dân phố. Lực lượng công an xã cũng được huy động để bảo vệ vòng ngoài.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai tiến hành khám xét căn nhà của ông Lam tại TT.Chư Ty, H.Đức Cơ

Ảnh: Đình Văn

Nhiều người trong gia đình ông Lam được mời ra bên ngoài để Cơ quan CSĐT làm thủ tục khám nhà. Khi thấy xe biển xanh của Công an tỉnh xuất hiện, người dân hiếu kỳ vây quanh nhà Chủ tịch huyện Đức Cơ xem công an làm việc.
Đáng nói, khi Cơ quan CSĐT thực hiện khám nhà, rất nhiều người ngăn chặn người dân ghi hình, quay clip. Hễ thấy ai chụp ảnh, ghi hình là một số người lao vào giựt điện thoại, lớn tiếng yêu cầu xóa hình ảnh có ngôi nhà của Chủ tịch huyện Đức Cơ Nguyễn Hồng Lam. Có trường hợp phải nhờ công an giải vây với thoát khỏi được những người hung hãn này. 

Lúc 9 giờ ngày 8.1, Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Lam tại phòng làm việc

Ảnh: Đình Văn

Trước đó, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại trụ sở UBND huyện Đức Cơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã đọc lệnh khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch huyện Đức Cơ, để điều tra về hành vi tham ô tài sản. Đây là lần đầu tiên tại Gia Lai, có một chủ tịch huyện bị bắt tạm giam.
Bị bắt cùng ngày với ông Nguyễn Hồng Lam còn có ông Nguyễn Xuân Tứ, Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Đức Cơ và ông Nguyễn Đông Dương, chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch.

Chiếm đoạt tiền Nhà nước, chỉ đạo xuất ngân sách để hoàn ứng 

Thanh tra tỉnh Gia Lai có kết luận số 08 (ngày 4.7.2019) phát hiện nhiều lãnh đạo huyện Đức Cơ, trục lợi ngân sách trên danh nghĩa "xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện".
Ông Nguyễn Hồng Lam ký lệnh chi số tiền 524 triệu đồng tiền xây dựng, mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ để cấp dưới chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.
Sai phạm của ông Nguyễn Hồng Lam là chỉ đạo, tiếp tay cho việc xuất ngân sách 2 lần số tiền 524 triệu đồng, trong đó số tiền 524 triệu đồng xuất lần 2 để Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Đức Cơ, ông Nguyễn Xuân Tứ chi tiêu. Sau đó, lại yêu cầu xuất ngân sách để hoàn ứng số tiền đã chiếm đoạt.
Khi đoàn thanh tra vào cuộc, huyện Đức Cơ còn làm giả văn bản (quyết định xuất ngân sách) để đối phó đoàn thanh tra. Hồ sơ sau đó được chuyển sang Cơ quan CSĐT thụ lý, điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.