Gia Lai: Gần 85.000 m2 đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép

29/11/2017 07:00 GMT+7

Qua làm việc, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã phát hiện sai phạm về tài chính hơn 15,6 tỉ đồng và gần 85.000 m 2 đất lâm nghiệp bị các cá nhân có chức vụ, quyền hạn lấn chiếm sử dụng trái phép.

Chiều 27.11, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 và triển khai công tác năm 2018.
Theo báo cáo của các đơn vị, địa phương năm 2017, chưa phát hiện trường hợp nào dùng ngân sách nhà nước mua quà biếu vì mục đích cá nhân và không có trường hợp nào nộp lại quà tặng.

tin liên quan

Nhiều sai phạm ở UBND tỉnh Gia Lai
UBKT T.Ư kết luận Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh...
Bên cạnh đó, năm 2017, toàn tỉnh Gia Lai thực hiện 9 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Kết quả kiểm tra phát hiện Văn phòng HĐND tỉnh chi sai hơn 11,2 tỉ đồng ngân sách. Trong đó, tiền tiếp khách không đúng hơn 3,5 tỉ đồng; hồ sơ thanh toán mua văn phòng phẩm không đầy đủ, hợp thức hóa chứng từ từ năm 2014 - 2016 là hơn 1,1 tỉ đồng. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý sai phạm trong quản lý tài chính tại văn phòng HĐND tỉnh.
Ngoài ra, năm 2017, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã thực hiện 117 cuộc thanh tra hành chính và 133 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua làm việc, Thanh tra đã phát hiện sai phạm về tài chính hơn 15,6 tỉ đồng, gần 85.000 m2 đất lâm nghiệp bị các cá nhân có chức vụ, quyền hạn lấn chiếm sử dụng trái phép.
Thanh tra tỉnh Gia Lai đã kiến nghị thu hồi 12 tỉ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 9 tỉ đồng. Kiến nghị xử lý trách nhiệm với những tập thể cá nhân sai phạm, chuyển sang cơ quan điều tra 4 vụ, gồm: Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ sai phạm hơn 1,3 tỉ đồng có dấu hiệu tham nhũng và 85.000 m2 đất lâm nghiệp bị các cá nhân lợi dụng quyền hạn, chức vụ lấn chiếm sử dụng trái phép; Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê và ban quản lý rừng phòng hộ Ya Hội thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra mất rừng với diện tích lớn trong thời gian dài; nguyên chủ tịch và kế toán Hội Chữ thập đỏ H.Mang Yang sai phạm trong công tác quản lý tài chính với số tiền 70 triệu đồng.
Cũng tại Hội nghị, bàn về công tác phòng chống tham nhũng năm 2018, Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị tuyên truyền sâu rộng về việc đã ban hành quy chế chi trả tiền cho người cung cấp thông tin phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Từ đó, kêu gọi người dân, cán bộ, đảng viên tố giác các hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.