Gia Lai: Bắt khẩn cấp 2 nghi phạm dùng súng AK cướp taxi

05/09/2019 15:54 GMT+7

Công an Gia Lai vừa bắt khẩn cấp Bùi Anh Quốc (22 tuổi) và Nguyễn Hữu Thắng (23 tuổi, cùng trú tại H.Mang Yang, Gia Lai) liên quan đến vụ cướp taxi xảy ra vào rạng sáng 5.9.

Trước đó, khoảng 1 giờ 45 phút ngày 5.9, Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo của anh Nguyễn Đình Kỳ (45 tuổi, trú tại P.Phù Đổng, TP.Pleiku, Gia Lai) về việc bị cướp taxi.
Cụ thể, rạng sáng 5.9, anh Kỳ điều khiển ô tô xe BS 81A - 143.02 của hãng xe taxi Tiên Sa chở 2 người đi từ TP.Pleiku về H.Mang Yang(Gia Lai). Khi đến H.Mang Yang, 2 người này đã dùng súng cướp xe taxi.
Sau khi nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương phối hợp với Công an H.Mang Yang, tổ chức truy bắt các nghi can. Sau hơn 1 giờ truy xét, đến 2 giờ 45 phút cùng ngày (5.9), công an đã phát hiện, bắt giữ Bùi Anh Quốc và Nguyễn Hữu Thắng cùng xe taxi  Tiên Sa 81A -143.02 tại khu vực làng Đăk Yă (xã Đăk Yă, H.Mang Yang), thu giữ 1 súng AK và 3 viên đạn.
Qua điều tra ban đầu, Quốc và Thắng khai nhận: Vào khoảng 0 giờ ngày 5.9, sau khi rời khỏi một quán nhậu ở TP.Pleiku, 2 nghi phạm ra thuê taxi của anh Nguyễn Đình Kỳ đi về H.Mang Yang. Khi đến H.Mang Yang, Quốc bảo anh Kỳ điều khiển xe về nhà Quốc tại thôn Châu Thành, xã Đăk Yă, H.Mang Yang để lấy tiền, trả tiền đi taxi, còn Thắng ngồi trong xe.
Quốc đi vào trong nhà, bất ngờ mang ra 1 khẩu súng AK (Quốc khai nhận đã mua tại Campuchia năm 2014), lên đạn, uy hiếp tài xế taxi. Anh Kỳ hoảng hốt mở cửa xe bỏ chạy. Sau đó, Quốc lái xe taxi chở Thắng đi về hướng làng Đăk Yă thì bị phát hiện, bắt giữ.
Hiện vụ cướp taxi đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.