Giả khách mua nhẫn cưới rồi cướp giật ở tiệm vàng

Đỗ Trường
Đỗ Trường
11/05/2021 17:06 GMT+7

Nam thanh niên giả làm khách mua hàng, bảo chủ tiệm vàng lấy chiếc nhẫn ra xem, đeo thử rồi bất ngờ cướp giật bỏ chạy, nhưng y đã bị người dân vây bắt, giao cho công an.

Chiều 11.5, Công an P.An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương) bàn giao Trương Hoàng Phúc (20 tuổi, ngụ Kiên Giang) cho Công an TP.Thuận An điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản ở một tiệm vàng thuộc P.An Phú.
Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 11.5, Phúc đi xe máy đến tiệm vàng Kim Hoàn Mỹ ở khu phố 3 (P.An Phú) vào hỏi mua nhẫn cưới.
Khi chủ tiệm vàng đưa chiếc nhẫn ra cho xem thì Phúc xin đeo thử để chụp hình nhưng chủ tiệm không cho thì bất ngờ Phúc giật lấy chiếc nhẫn, bỏ chạy.
Lúc này, con trai của chủ tiệm vàng nhanh chân chạy ra đạp đổ xe máy của Phúc và tri hô cướp.
Phúc bị người dân ở xung quanh tiệm vàng chạy lại vây bắt, giao cho công an xử lý về hành vi cướp giật tài sản.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.