Gia hạn tạm giữ đối với 7 nhân viên đường sắt

10/02/2011 18:45 GMT+7

* Kiến nghị tách dòng giao thông tại cầu Ghềnh (TNO) Ngày 10.2, ông Hòng Hữu Long, Viện trưởng VKSND TP Biên Hòa, Đồng Nai cho biết, Viện vừa phê chuẩn lệnh gia hạn tạm giữ hình sự (lần 2) đối với 7 nhân viên đường sắt để làm rõ hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” trong vụ tàu SE2 đâm 6 ôtô trên cầu Ghềnh vào tối 6.2.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 người gồm: Nguyễn Văn Túy (lái tàu chính), Nguyễn Xuân Phú (lái tàu phụ), Tô Quang Toán (nhân viên bảo trì đèn tín hiệu), Trần Văn Thời, Trần Viết Hải, Bùi Văn Thuần, Nguyễn Văn Lương (đều là nhân viên gác chắn) để phục vụ công tác điều tra.

Theo ông Long, vụ án đang trong quá trình điều tra vì liên quan đến trách nhiệm của nhiều bên, do đó việc khởi tố bị can đang được cơ quan điều tra và VKS xem xét.

* Để giải quyết trước mắt về xung đột giao thông giữa đường sắt và đường bộ, Sở GTVT Đồng Nai vừa đề nghị Cục đường sắt khẩn trương phối hợp, hỗ trợ địa phương xem xét phương án điều tiết, tách dòng giao thông riêng biệt tại khu vực cầu Ghềnh. Về lâu dài, Sở kiến nghị các Bộ ngành xem xét đẩy nhanh tiến độ đường sắt tuyến tránh qua TP Biên Hòa và dự án đường sắt trên cao (TP.HCM - Đồng Nai và Biên Hòa - Vũng Tàu).

Dự kiến ngày 14.2, Sở GTVT Đồng Nai sẽ có buổi làm việc với các ngành chức năng Bộ GTVT để xử lý vấn đề này.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Nhân viên đường sắt liên quan vụ tai nạn cầu Ghềnh nhận trách nhiệm
>> Đa số taxi không trang bị túi khí an toàn
>> Khởi tố vụ tàu lửa tông ô tô trên cầu
>> Lời kể của "người về từ cõi chết" vụ tàu lửa đâm 6 ôtô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.