Gia hạn hoạt động Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM

Duy Tính
Duy Tính
08/12/2019 10:17 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình gửi UBND TP.HCM về việc hoạt động của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM (BQL).

Theo đó, Phó thủ tướng chỉ đạo BQL tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 2349 ngày 5.12.2016 của Thủ tướng về thí điểm thành lập BQL và chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn 3857 ngày 26.4.2018 là kéo dài đến 31.3.2020. Sau thời gian nêu trên, UBND TP.HCM thực hiện lấy ý kiến các bộ: Nội vụ, Tư pháp, Y tế, Công thương, NN-PTNT, Tài chính, Thanh tra Chính phủ và báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.
Sau khi nhận công văn từ Văn phòng Chính phủ, UBND TP.HCM cũng đã giao Sở Nội vụ tham mưu UBND TP thực hiện ý kiến chỉ đạo, thời gian thực hiện trước ngày 27.12.
Trước đó, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng cho phép gia hạn thời gian thí điểm hoạt động của BQL vì thời gian thí điểm 3 năm đã hết (đến ngày 6.12.2019), trong khi chờ Thủ tướng cho phép thành lập Sở An toàn thực phẩm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.