Giả gái sờ soạng du khách để 'móc' điện thoại

19/08/2017 11:53 GMT+7

Với thủ đoạn giả gái chạy xe máy rảo quanh khu trung tâm Q.1 (TP.HCM) “săn” du khách nam, khi phát hiện “con mồi”, nghi phạm lao vào sờ soạng, sàm sỡ nạn nhân rồi móc túi lấy trộm tài sản.

Rạng sáng 19.8, trên đường tuần tra kiểm soát, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN), Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.1 phát hiện hai thanh niên giả gái điều khiển xe máy rảo tới, rảo lui qua nhiều tuyến đường trung tâm Q.1 có biểu hiện khả nghi nên theo dõi.
Đến khoảng 3 giờ 20 cùng ngày, hai người này phát hiện ông T.W.N. (33 tuổi, quốc tịch Malaysia, du khách lưu trú ở Q.1) đang đi bộ đến trước địa chỉ 112 Trần Hưng Đạo, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1.
Lập tức, người ngồi sau nhảy xuống lao đến ôm chầm ông T.W.N., sờ soạng khiến ông hốt hoảng.
Lợi dụng lúc nạn nhân mất tập trung, người này móc túi quần lấy điện thoại di động rồi lên xe của đồng bọn để tẩu thoát.
Phương tiện sử dụng gây án và tang vật thu giữ được Ảnh: Nguyên Bảo
Chứng kiến vụ việc, Tổ CSHSĐN truy đuổi theo hai tên trộm, đến trước số nhà 147 Đề Thám, P.Cô Giang, Q.1 thì bắt giữ được nghi phạm cùng tang vật, trao trả tài sản lại cho nạn nhân.
Tại trụ sở công an, bước đầu hai nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, nghi phạm điều khiển xe máy là Đặng Hoàng Kiệt (27 tuổi), còn Nguyễn Minh Cảnh (24 tuổi, cùng ngụ Q.8) là người trực tiếp móc túi lấy trộm điện thoại di động.
Hiện vụ việc đang được Công an Q.1 tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.