Giả gái rủ khách mua dâm, trộm tài sản

21/11/2017 15:14 GMT+7

Ngày 21.11, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Chánh (23 tuổi, ngụ Q.8, đã chuyển giới) 12 tháng tù, bị cáo Huỳnh Thanh Tú (20 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) 6 tháng tù cùng về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, ngày 14.6.2017, để có tiền tiêu xài, Chánh rủ Tú trộm cắp tài sản của người nước ngoài bằng cách giả gái. Theo đó, Chánh sẽ giả gái rồi rủ “con mồi” đi massage hoặc mua dâm rồi lợi dụng sơ hở để chiếm đoạt tài sản. Tú đồng ý và chở Chánh qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM để tìm kiếm đối tượng thích hợp.

tin liên quan

Giả gái sờ soạng du khách để 'móc' điện thoại
Với thủ đoạn giả gái chạy xe máy rảo quanh khu trung tâm Q.1 (TP.HCM) “săn” du khách nam, khi phát hiện “con mồi”, nghi phạm lao vào sờ soạng, sàm sỡ nạn nhân rồi móc túi lấy trộm tài sản.
Trong quá trình tìm kiếm, Tú phát hiện một người nước ngoài đang đi bộ trên đường Pasteur (P.6, Q.3) liền dừng xe cho Chánh tiếp cận rủ đi mua dâm. Trong lúc nói chuyện với người này, Chánh thò tay móc lấy 1 điện thoại đắt tiền rồi cùng Tú bỏ trốn.
Sau đó, cả hai tiếp tục tìm "con mồi" mới để thực hiện hành vi trộm cắp của mình.
Khoảng 22 giờ ngày 14.6, trước cổng trường Đại học Kinh Tế TP.HCM trên đường Nguyễn Đình Chiểu (P.6, Q.3), cả hai phát hiện ông Daniel Martin Evan đang đi trên đường liền tiếp cận.
Trong lúc nói chuyện với người này, Chánh đụng vào "chỗ hiểm" của ông Evan để làm mất chú ý, đồng thời dùng tay còn lại thò vào túi quần lấy điện thoại của nạn nhân, nhảy lên xe để Tú chở tẩu thoát.
Lúc này, ông Evan phát hiện đuổi theo và nắm chặt đuôi xe kéo lại. Tú tiếp tục tăng ga bỏ chạy và kéo lê nạn nhân 1 đoạn thì bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan chức năng xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.