Gia đình tài xế container đâm xe innova đi lùi trên cao tốc gửi kiến nghị

12/11/2018 20:59 GMT+7

Gia đình bị cáo Lê Ngọc Hoàng phối hợp với văn phòng luật sư đã gửi đơn kiến nghị giám đốc thẩm lên Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội yêu cầu xem xét bản bán án của Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Trao đổi với Thanh Niên chiều tối nay, 12.11, chị Vũ Thị Thúy - vợ tài xế Lê Ngọc Hoàng (trú tại thôn Cộng Hoà, xã Thăng Long, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) xác nhận, đơn kiến nghị giám đốc thẩm lên Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã được gia đình và Văn phòng luật sư Giang Thanh gửi đi trong ngày 10.11.
Theo đó, gia đình và các luật sư nhận bào chữa miễn phí cho bị cáo Lê Ngọc Hoàng yêu cầu Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xem xét lại toàn bộ vụ án này, cũng như mức án Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tuyên dành cho bị cáo Lê Ngọc Hoàng.
Trước đó, ngày 2.11, bị cáo Lê Ngọc Hoàng (33 tuổi, trú tại thôn Cộng Hoà, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Ngô Văn Sơn (40 tuổi, quê Bắc Ninh) bị Toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên xử phúc thẩm trong vụ án xe container tông xe innova đang lùi trên cao tốc khiến 4 người chết, 6 người bị thương.
Trong đó, bị cáo Hoàng lái xe đầu kéo mang biển số 89C - 079.17 kéo theo rơ moóc mang biển số 89R - 004.65. Bị cáo Ngô Văn Sơn lái xe Toyota Innova mang biển số 99A - 142.53.
Ở phiên toà phúc thẩm, bị cáo Sơn khai nhận đã lùi xe trên đường cao tốc khi đã quan sát qua gương và không thấy có phương tiện phía sau.
Còn bị cáo Lê Ngọc Hoàng khẳng định bị oan trong vụ việc khi đang lái xe container di chuyển với tốc độ khoảng 60 - 65 km/giờ trên cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội thì thấy xe Innova lùi sang làn đường mình đang di chuyển. Ngay lập tức, bị cáo Hoàng đã cho xe giảm tốc độ để tránh cú va chạm nhưng đã không xử lý kịp đã dẫn đến vụ nạn xảy ra.
Bị cáo Hoàng cũng bác bỏ cáo buộc của cơ quan công tố khi xe container đang đi ở tốc độ 62 km/giờ sau đó đâm vào xe Innova rồi về 0 km/giờ luôn là không thể, bởi xe đang đi với tốc độ cao không thể đột ngột dừng lại. Bào chữa của Hoàng đã bị cơ quan công tố bác bỏ.
Tại phiên toà phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận định bị cáo Hoàng đã không chú ý quan sát, không giảm tốc độ về an toàn nên khi 2 xe cách nhau 30 m mới phát hiện xe Innova đang lùi rồi nhấn phanh đã vi phạm Thông tư liên tịch số 91 về khoảng cách an toàn giữa 2 xe. Hội đồng xét xử khẳng định, bị cáo Hoàng phạm lỗi vô ý, quá tự tin và tuyên phạt bị cáo tội vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" là đúng người, đúng tội, không oan.
Cũng tại phiên toà này, bị cáo Hoàng bị phạt 6 năm tù (giảm 2 năm so với bản án sơ thẩm), bị cáo Sơn bị phạt 9 năm tù (giảm 1 năm so sới bản án sơ thẩm) và bồi thường dân sự hơn 400 triệu đồng.
Bản án dành cho bị cáo Hoàng sau đó vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ phía dư luận xã hội, đặc biệt là giới tài xế, luật sư và nhiều đại biểu Quốc hội. Phía gia đình bị cáo Hoàng cũng gửi đơn khẩn cấp, cầu cứu lên cơ quan chức năng xem xét lại vụ án khi cho rằng phiên toà phúc thẩm chưa xem xét đầy đủ vụ án, bỏ qua nhiều tình tiết quan trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.