Gia đình không liên lạc được với cụ ông chịu án oan 43 năm

13/08/2016 12:03 GMT+7

Sáng 13.8, người nhà cụ Trần Văn Thêm, 80 tuổi (trú ở thôn Đức Lân, xã Yên Phụ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) người chịu án oan 43 năm vẫn chưa biết cụ Thêm đi đâu từ sáng hôm qua, chưa về.

Bà Trần Thị Xuân, 58 tuổi, con gái lớn của cụ Trần Văn Thêm cho biết: “Sáng hôm qua, 12.8, một người cháu chở bố tôi đi ra khỏi làng bằng xe máy nhưng không nói đưa đi đâu. Chúng tôi tưởng cụ đi thăm họ hàng rồi về. Cả đêm qua không thấy bố và cháu tôi về. Sáng nay cũng không thấy cả 2 đâu, tôi gọi điện thì cả 2 số điện thoại của 2 người không liên lạc được”.
“Chúng tôi đang rất lo lắng, cả nhà đang tập trung lại chờ tin tức của bố tôi, không biết có chuyện gì không”, bà Trần Thị Xuân hoang mang.
[VIDEO] Cụ ông chịu án oan 43 năm và nỗi đau một dòng họ
Thực hiện: Thúy Hằng
Cụ Thêm đòi bồi thường trên 12 tỉ đồng
Cụ Trần Văn Thêm được xin lỗi công khai, được công bố quyết định đình chỉ bị can vào ngày 11.8 tại Trung tâm văn hóa huyện Yên Phong, Bắc Ninh sau 43 năm chịu bản án tử hình vì tội giết người cướp của.
Tại buổi công bố này, ông Nguyễn Văn Tuân, Phó chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội khẳng định, sẽ sớm khẩn trương thực hiện luật Bồi thường Nhà nước như công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng và giải quyết bồi thường oan sai cho cụ Thêm theo quy định.
Cụ Trần Văn Thêm bị giam giữ là 5 năm, 7 tháng, 6 ngày; thời gian cụ Thêm không phải ở tù nhưng chưa được minh oan khoảng 40 năm.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó giám đốc Công ty Luật Hòa Lợi, người được cụ Trần Văn Thêm ủy quyền đã gửi đơn đề nghị bồi thường oan sai cho cụ Thêm đến các cơ quan có thẩm quyền.
Cụ Trần Văn Thêm đòi bồi thường hơn 12 tỉ đồng Ảnh Thúy Hằng
Căn cứ vào hồ sơ cho thấy, cụ Trần Văn Thêm bị giam giữ 2.010 ngày; thời gian tại ngoại 14.530 ngày. Do đó, việc bồi thường được tính thành 2 giai đoạn, giai đoạn bị giam giữ và giai đoạn tại ngoại.
Theo tính toán của ông Nguyễn Văn Hòa, giai đoạn bị giam giữ mức bồi thường cho cụ Thêm là 1.132.907.000 đồng. Số tiền cụ Thêm đòi bồi thường giai đoạn tại ngoại kéo dài 14.530 ngày là 10.237.703.000 đồng. Ngoài ra còn các khoản bồi thường khác là những chi phí đi kêu oan, chữa bệnh… 800.000.000 đồng. Như vậy, tổng mức đòi bồi thường của cụ Thêm là trên 12 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.