Gia đình 3 người mắc Covid-19 ở TP.HCM không liên quan nguồn lây nhiễm ở Đà Nẵng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
21/05/2021 18:40 GMT+7

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng đã có thông tin phản hồi trước thông tin 3 mẹ con mắc Covid -19 tại TP.HCM có thể đến từ người con từng du lịch ở Đà Nẵng.

Chiều 21.5, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TP.Đà Nẵng có phản hồi chính thức về thông tin “3 mẹ con mắc Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, nguồn lây nhiễm có thể đến từ người con từng đi du lịch ở Đà Nẵng”.

Xôn xao vì gia đình 3 người nhiễm Covid-19 trong hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu

Cụ thể, theo đơn vị này, ngày 21.5, trên một số trang báo và mạng xã hội có thông tin cho rằng 3 mẹ con mắc Covid-19 (được Bộ Y tế định mã số bệnh nhân 4780, 4781, 4782) trên địa bàn TP.HCM, nguồn lây nhiễm có thể đến từ người con từng đi du lịch ở Đà Nẵng trong thời gian nghỉ lễ 30.4 và 1.5.
Theo đó, ngày 21.5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng đã liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đồng thời xác minh trực tiếp đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.
Kết quả, cả 3 bệnh nhân Covid-19 nêu trên đều không đi đến TP. Đà Nẵng. Có 1 người con khác trong gia đình là chị H.T.M.N chỉ đi đến Đà Nẵng vào khoảng ngày 10 Tết Âm lịch năm 2021.
“Hiện nay, chị H.T.M.N đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-CoV-2”, Ban chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 Đà Nẵng thông tin.

Sáng 22.5: Thêm 20 ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong nước tại 5 địa phương

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng vào chiều cùng ngày, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, nhấn mạnh từ những thông tin trên, có thể khẳng định, 3 ca nhiễm Covid-19 không liên quan đến Đà Nẵng.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, một số tờ báo thông tin từ cuộc họp Ban chỉ đạo chống dịch Covid-19 TP.HCM cho hay, trong số 3 mẹ con bán bánh canh tại Q.3 mắc Covid-19 thì ca nhiễm được phát hiện đầu tiên là người mẹ.
Lực lượng chức năng rà soát, lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện 2 người con của bà cũng dương tính với Covid-19. Theo điều tra dịch tễ ban đầu, trong số con của bà có người đã đi Đà Nẵng du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 từ đó dẫn đến nhận định “nguồn lây nhiễm có thể đến từ người con từng đi du lịch ở Đà Nẵng”.

Người mắc Covid-19 đợt này có triệu chứng lâm sàng nặng hơn rất nhiều so với đợt trước

Trong diễn biến có liên quan, chiều 21.5, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho hay, trong ngày, các quận, huyện đã xử phạt 27 trường hợp có hành vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch với số tiền là 308 triệu đồng. Lũy kế từ ngày 5.5 đến nay đã xử phạt 430 trường hợp với số tiền gần 1,1 tỉ đồng.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.