Giả danh nhà sư để 'vận động' tiền xây chùa

15/04/2018 17:26 GMT+7

Công an phát hiện một người giả danh nhà sư đi 'vận động' tiền để xây dựng chùa.

Chiều 15.4, Công an xã Phước Lại, H.Cần Giuộc (Long An) cho biết đơn vị này vừa xác minh, làm rõ việc một người đàn ông mặc áo Phật tử vận động tiền từ các hộ dân trên địa bàn xã để xây dựng chùa.
Qua làm việc, người này sau đó đã phải thừa nhận việc giả danh nhà sư để đi lừa đảo. Công an sau đó đã lập hồ sơ vụ việc, yêu cầu nhà sư giả này rời khỏi địa phương.
Giả danh nhà sư để "vận động" tiền xây chùa Ảnh: Khôi Nguyên
Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 15.4, Phan Thành Tem (48 tuổi, ngụ xã Tân Trung, H.Gò Công Đông, Tiền Giang) chạy xe máy BS số 63K8 - 8755, mặc quần áo Phật tử, tự xưng pháp danh là Thiên Long, đi "vận động" tiền xây chùa.
Người này ghé nhiều nhà dân ở ấp Phước Thới, xã Phước Lại, "vận động" từ vài chục ngàn đến 100.000 đồng mỗi hộ.
Thấy có biểu hiện nghi vấn, Công an xã Phước Lại tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện nhà sư giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.