Giả danh đoàn kiểm tra ATVSTP để lừa đảo liên tỉnh

12/04/2013 19:30 GMT+7

(TNO) Ngày 12.4, Công an P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ Nguyễn Thị Hường (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về hành vi lừa đảo.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, Hường cùng 3 thanh niên (chưa rõ lai lịch) ăn mặc lịch sự, đến quán cơm Miền Tây (đường Đồng Khởi, P.Tam Hiệp) do ông Nguyễn Văn Phước (40 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa làm chủ) tự xưng là đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP.Biên Hòa, tiến hành kiểm tra các hoạt động vệ sinh, môi trường và kinh doanh của quán. 

Giả danh đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm để lừa đảo liên tỉnh
Hường và tang vật tại cơ quan công an

Sau khi yêu cầu chủ quán xuất trình giấy tờ và tiến hành kiểm tra thực tế toàn bộ quán, Hường yêu cầu chủ quán phải nộp các khoản tiền phí vệ sinh môi trường, rác thải và bắt buộc phải mua các gói chế phẩm xử lý môi trường do nhóm của Hường cung cấp với giá trên 1 triệu đồng.

Thấy nghi ngờ, chủ quán cơm đã báo công an phường.

Một lúc sau, thấy bóng dáng của lực lượng công an, 3 thanh niên đi theo Hường đã bỏ chạy, còn Hường bị công an bắt giữ.

Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 30 gói chế phẩm và rất nhiều giấy giới thiệu có con dấu màu đỏ của Công ty cổ phần giải pháp ứng dụng công nghệ môi trường Toàn Cầu (địa chỉ tại 444/29 Lê Văn Khương, P.Thới An, Q.12, TP.HCM).

Bước đầu, tại cơ quan công an, Hường khai nhận đã thực hiện hành vi bán chế phẩm và lừa đảo tại TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương.

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Đề nghị truy tố vợ chồng chủ salon ô tô lừa đảo
>> Điều tra bổ sung vụ lừa đảo gần 4.000 tỉ đồng
>> Giả cán bộ để lừa đảo nhà chùa
>> Lừa đảo xuất khẩu lao động, vào tù
>> Thẩm phán lừa đảo lãnh 30 tháng tù treo
>> Thẩm phán lừa đảo lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.