Giả danh đại úy cảnh sát lừa đảo tài sản

06/09/2012 20:24 GMT+7

(TNO) Ngày 6.9, Công an P.Long Tâm đã bàn giao Đoàn Văn Minh (40 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) cho Công an TP.Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) để điều tra làm rõ về hành vi giả danh cảnh sát lừa đảo tài sản người khác.

Sáng cùng ngày, khi Minh đang mặc cảnh phục, đeo hàm đại úy để mượn 4 triệu đồng của anh Lê Văn Đông (ngụ P.Long Tâm) thì bị Công an P.Long Tâm kiểm tra giấy tờ, bắt quả tang.

Minh tự nhận mình là cán bộ công an đang công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP.HCM để mượn tiền của anh Đông.

Khi bị bắt giữ, Minh khai nhận nguyên là trung úy thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP.HCM, bị đuổi khỏi ngành từ năm 1999 vì vi phạm kỷ luật.

Bộ cảnh phục Minh mặc là của Minh trước đây khi còn công tác trong ngành công an, còn quân hàm đại úy Minh khai mượn của một người quen.

Hiện Công an TP.Bà Rịa đang xác minh các bị hại mà Đoàn Văn Minh đã lừa đảo.

Nguyễn Long

>> Bắt phó giám đốc liên quan đến vụ lừa đảo ngân hàng
>> Khởi tố kẻ làm giả giấy tờ xe Camry để lừa đảo
>> Nữ kế toán lừa đảo lãnh án tù
>> Hủy án vụ giả sĩ quan quân đội lừa đảo
>> Trường đào tạo “siêu nhân” lừa đảo ở Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.