Giả danh công an 'móc túi' người đi đường

14/01/2015 15:42 GMT+7

(TNO) Lê Văn Thanh cùng các đồng phạm làm giả thẻ ngành công an rồi giả danh công an chặn xe một số người vi phạm giao thông để chiếm đoạt tiền.

(TNO) Ngày 14.1, TAND TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ Lê Văn Thanh và đồng phạm làm giả thẻ ngành công an, giả danh công an,  kiểm tra xe của người vi phạm giao thông để chiếm đoạt tiền.

Nhóm giả danh công an móc túi người đi đường lãnh ánCác bị cáo sau phiên tòa phúc thẩm
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối Lê Văn Thanh (21 tuổi, ngụ TP.HCM), giảm từ 1 năm 6 tháng xuống còn 1 năm 3 tháng, cho hai tội “giả mạo chức vụ, cấp bậc” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Bị cáo Vũ Trần Hoàng Phong (31 tuổi, ngụ TP.HCM) cũng được giảm từ 1 năm xuống 9 tháng tù về tội “giả mạo chức vụ, cấp bậc”.
Hai bị cáo khác của phiên sơ thẩm là Lê Hoàn Tâm và Nguyễn Tòng Dương không có kháng cáo.
Theo bản án sơ thẩm, Lê Văn Thanh chủ mưu làm giả thẻ ngành công an, giả danh công an, kiểm tra xe của những người lưu thông trên đường nhằm chiếm đoạt tiền.
Rạng sáng ngày 18.5.2014, Thanh cùng Lê Hoàn Tâm, Nguyễn Tòng Dương, Vũ Trần Hoàng Phong mang theo bộ đàm, 4 thẻ ngành công an, cây ba trắc, còng số 8... đi "làm việc. Nhóm của Thanh đã kiểm tra 7 xe tại địa bàn TP.HCM, chiếm đoạt gần 1 triệu đồng.
Đến khoảng 6 giờ cùng ngày (18.5.2014), nhóm của Thanh bị trinh sát đặc nhiệm cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.