Giả danh công an hù dọa, lừa đảo nạn nhân

29/06/2015 17:22 GMT+7

(TNO) Băng nhóm này giả danh công an, cán bộ viện kiểm sát gọi điện dọa các nạn nhân rằng họ 'có liên quan đến một vụ rửa tiền quốc tế', lừa nạn nhân chuyển tiền rồi chiếm đoạt.

(TNO) Băng nhóm này giả danh công an, cán bộ viện kiểm sát gọi điện dọa các nạn nhân rằng họ 'có liên quan đến một vụ rửa tiền quốc tế', lừa nạn nhân chuyển tiền, rồi chiếm đoạt.

Các bị cáo đứng nghe tuyên ánCác bị cáo đứng nghe tuyên án
Ngày 29.6, sau nhiều ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong đường dây lừa đảo qua điện thoại.
Theo đó, tòa tuyên phạt Trần Văn Huy (22 tuổi, ngụ Cần Thơ) 7 năm tù, Trần Văn Tèo (26 tuổi, ngụ Cần Thơ) 8 năm tù, Lương Vũ Hoàng (27 tuổi, ngụ TP.HCM) 10 năm tù, Nguyễn Trần Hùng (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) 10 năm tù vì tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các bị cáo: Lưu Tuấn Kiệt (26 tuổi, TP.HCM) 17 năm tù, Nguyễn Vĩ Nam (25 tuổi, ngụ TP.HCM) 12 năm tù, Lương Hy Hoàng (29 tuổi, ngụ TP.HCM) 16 năm tù, Hà Kim Linh (23 tuổi, ngụ Quảng Ninh) 8 năm tù vì tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".
Bị cáo Trương Hoàng Nam (20 tuổi, ngụ TP.HCM) 1 năm 6 tháng tù tội "làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức".
Theo cáo trạng, tháng 11.2013, Lưu Tuấn Minh (anh trai bị cáo Kiệt, hiện đang bị truy nã) tham gia trực tiếp vào đường dây lừa đảo có tổ chức do Chen Zhi Hao (Trung Quốc) cầm đầu. Minh giữ vai trò quản lý và lôi kéo các bị cáo trên vào hoạt động lừa đảo, điều hành hoạt động rút tiền lừa đảo và làm đầu mối thu gom tài khoản tại TP.HCM để làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo.
Các bị cáo đã đăng ký mở 43 tài khoản thẻ tại các ngân hàng, đưa cho Minh.
Thủ đoạn chính của băng nhóm này là lựa chọn ngẫu nhiên, thực hiện cuộc gọi đến thuê bao cố định, giả danh nhân viên công ty viễn thông thông báo nợ cước.
Sau đó, các bị cáo tiếp tục giả danh công an, cán bộ viện kiểm sát hù dọa nạn nhân đang dính vào một đường dây rửa tiền quốc tế, lừa nạn nhân chuyển tiền vào "tài khoản của ban chuyên án".
Từ ngày 6.1.2014 đến ngày 26.2.2014, băng nhóm này đã lừa đảo 31 bị hại với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.