Giả danh công an để tiện… lừa cầm cố xe ô tô thuê tự lái

08/08/2017 15:18 GMT+7

Để lấy niềm tin từ các nạn nhân, Tiến và Trung luôn giới thiệu là cán bộ ngành công an, nhân viên công ty viễn thông lớn để thuê xe ô tô tự lái, hoặc mượn xe mô tô, rồi mang cầm cố, sau đó chuồn thẳng.

Ngày 8.8, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Trương Duy Tiến (29 tuổi, trú P. Đông Lễ, TP Đông Hà) cùng Nguyễn Đức Trung (27 tuổi, trú TT.Hồ Xá, H. Vĩnh Linh) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Tiến và Trung đều lâm vào cảnh nợ nần do cờ bạc, tiêu xài cá nhân... nên trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 7.2016, hai bị cáo dùng thủ đoạn lừa thuê xe ô tô tự lái, hoặc mượn xe mô tô, rồi mang đi cầm cố, sau đó chuồn thẳng.
Đi đến đâu, Tiến cũng “nổ” mình là cán bộ của ngành công an trong khi Trung “vào vai” nhân viên của công ty viễn thông lớn.
Bằng các thủ đoạn trên, Tiến 2 lần thực hiện hành vi lừa đảo (thuê 2 xe ô tô), trong đó có 1 vụ cùng phối hợp với Trung. Trung tự mình thực hiện 2 vụ lừa mượn xe máy mang đi cầm cố. Tổng giá trị tài sản mà Tiến lừa đảo, chiếm đoạt là 875 triệu đồng; Trung là 433 triệu đồng.
Sau khi áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ theo luật định, Tòa tuyên án 12 năm tù đối với Tiến; Trung 8 năm tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.