Giả danh công an chặn xe, sử dụng còng số 8 chiếm đoạt tài sản

Giang Phương
Giang Phương
10/08/2019 10:10 GMT+7

Qua quen biết, Nguyễn Gia Thuận xin được 2 bộ cảnh phục rồi lên mạng đặt mua còng số 8 cùng một số vật dụng khác để giả danh công an, lừa đảo.

Ngày 9.8, Công an H.Hòa Thành (Tây Ninh) đang tạm giữ Nguyễn Gia Thuận (22 tuổi, ngụ H.Dương Minh Châu) và Nguyễn Hữu Nghĩa (20 tuổi, ngụ H.Hòa Thành) để điều tra hành vi giả danh công an, chiếm đoạt tài sản.

Giả danh... như thật

Trước đó, ngày 8.8, trong lúc tuần tra giao thông trên địa bàn, Công an xã Hiệp Tân (H.Hòa Thành) phát hiện Thuận và Nghĩa điều khiển mô tô BS 70E1 - 381.60, mặc trang phục công an nhân dân có biểu hiện nghi vấn, nên báo cáo tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an H.Hòa Thành chốt chặn.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai thanh niên mặc trang phục công an không phải là lực lượng trong ngành công an nên tiến hành tạm giữ người và thu giữ nhiều trang phục liên quan đến ngành công an.
Trong đó có 2 bộ quần áo trang phục cảnh sát nhân dân, trang phục Cảnh sát cơ động, một cặp phù hiệu công an, một cặp cấp hiệu binh nhất công an, dây thắt lưng, một còng số 8, dùi cui nhựa, gậy 3 khúc, 4 điện thoại di động, một thẻ Công ty TNHH dịch vụ vệ sĩ Nguyễn Gia Thuận, cùng một số tang vật khác có liên quan.

Ngoài cảnh phục còn có còng số 8 và các trang phục khác

ẢNH: DƯƠNG PHAN

Từng "ra tay" nhiều phi vụ

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận, khoảng tháng 2.2019, Thuận làm vệ sĩ cho một công ty vệ sĩ và được giao trách nhiệm giữ an ninh trật tự tại Khu Di tích lịch sử văn hóa - danh thắng - du lịch núi Bà Đen (Tây Ninh). Đến tháng 6.2019, qua quen biết, Thuận xin được hai bộ cảnh phục. Sau đó Thuận lên mạng internet đặt mua dây thắt lưng, còng số 8 cùng một số vật dụng khác.
Tiếp đó, Thuận mặc cảnh phục và cầm theo các công cụ trên điều khiển xe máy đi cùng với Nghĩa chặn đón các phương tiện đang lưu thông trên các tuyến đường thuộc khu vực huyện Hòa Thành và TP.Tây Ninh rồi chiếm đoạt tài sản.
Cả 2 cũng khai nhận vụ gần nhất là khoảng 2 giờ ngày 2.8, Thuận mặc trang phục công an, còn Nghĩa mặc thường phục điều khiển mô tô BS 70E1 - 381.60 đi đến khu vực đối diện cửa số 12 chùa Tòa Thánh (thuộc P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh) phát hiện anh Nguyễn Thanh Tùng (ngụ TP.Tây Ninh) điều khiển xe máy BS 70B1 - 838.65 yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Tiếp đó, Thuận sử dụng còng số 8 khóa tay anh Tùng rồi điều khiển xe của Tùng chở Tùng đến khu vực công viên Hòa Thành, H.Hòa Thành. Tại đây, Thuận mở khóa còng tay và lấy điện thoại của Tùng trị giá khoảng 6 triệu đồng.
Cùng lúc đó, phát hiện anh Lê Anh Kiệt (ngụ H.Hòa Thành) đang điều khiển xe máy chạy ngang, Thuận chở anh Tùng đuổi theo anh Kiệt tới ấp Long Tân (xã Long Thành Bắc, H.Hòa Thành), áp sát và yêu cầu anh Kiệt dừng xe để kiểm tra.
Sau đó, Thuận kêu anh Tùng chạy xe của Kiệt về cửa số 12 chùa Tòa Thánh rồi cho anh Tùng về. Còn Thuận và Nghĩa đem xe máy của Kiệt về nhà cất giữ.
Hiện cơ quan Công an H.Hòa Thành đang phối hợp với các đơn vị có liên quan xác minh, làm rõ, thu giữ các tang vật và thông báo tìm người bị hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.