Giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo hơn 1,6 tỉ đồng

02/08/2016 06:46 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an Q.3 (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự Phạm Minh Tuấn (35 tuổi, ngụ Q.6 - ảnh ) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra từ công an, ngày 3.6 cửa hàng bán đồ điện tử T.N trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (P.6, Q.3) nhận được điện thoại của một người tự xưng là Lê Võ Xuân Huy, Trưởng phòng Khách hàng của ngân hàng H. có trụ sở tại Q.1, gọi điện đặt vấn đề mua nhiều máy tính, ĐTDĐ để làm quà tặng cho khách hàng.
Sau khi thỏa thuận giá, Huy chấp nhận mua 10 iPhone 6S Plus, 2 iPhone 6S, 1 iPad Air, 4 máy tính xách tay hiệu Macbook tổng trị giá 550 triệu đồng. Hai bên thỏa thuận làm hợp đồng mua bán giữa cửa hàng T.N và ngân hàng H., giao hàng trước và sau 7 ngày ngân hàng sẽ chuyển tiền. 18 giờ 30 cùng ngày, nhân viên cửa hàng T.N mang hàng đến trụ sở ngân hàng để giao.
Lúc đó, Huy lấy lý do ngân hàng đóng cửa nên kêu nhân viên này đem đến đường Mạc Đĩnh Chi (Q.1) giao hàng và nhận hợp đồng. Sau đó, cửa hàng nhiều lần liên lạc với Huy để lấy tiền nhưng bất thành nên đến Công an Q.3 trình báo.
Qua điều tra, công an xác định Huy chính là Phạm Minh Tuấn. Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận với thủ đoạn trên đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo tại các cửa hàng điện tử. Ngày 20.6, Tuấn lừa cửa hàng M.T (P.8, Q.3) nhiều ĐTDĐ, máy tính (584 triệu đồng); ngày 4.7, Tuấn lừa lấy cửa hàng G.H (P.5, Q.3) tổng trị giá tài sản 357 triệu đồng; tại cửa hàng điện tử G.B (P.Bến Thành, Q.1), Tuấn lừa lấy nhiều đồng hồ, ĐTDĐ có trị giá 191 triệu đồng.
Tuấn khai nhận trước đây từng làm cán bộ tại ngân hàng H. nên biết nhiều chương trình mua hàng điện tử để làm quà tặng cho khách hàng. Sau khi nghỉ việc, Tuấn làm hợp đồng giả mạo các ngân hàng để lừa đảo lấy tiền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.