Giả cảnh sát hình sự để cướp xe thì gặp... cảnh sát 113

20/07/2017 18:00 GMT+7

Sau khi xảy ra va chạm với một người đi đường, Tống Thái Chân và Nguyễn Út Lọt giả danh cảnh sát hình sự để... đưa xe về đồn thì bị lực lượng Cảnh sát 113 mời về trụ sở.

Ngày 20.7, thượng tá Lê Hoàng Đum, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Cà Mau) cho biết lực lượng 113 của đơn vị vừa phát hiện hai thanh niên giả danh cảnh sát hình sự để cướp xe.

tin liên quan

Bắt giữ hai người giả danh công an cướp xe máy
Sau nhiều ngày mật phục, các trinh sát Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt giữ được hai nghi can giả danh công an cướp xe máy trên chính đoạn đường mà hai nghi can đã gây án.
Khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, đang trên đường đi tuần tra ở P.5 (TP.Cà Mau), lực lượng Cảnh sát 113 phát hiện 2 người ngồi trên xe máy BS 69AB - 020.10 có biểu hiện nghi vấn. Phát hiện người ngồi phía trước xe BS 69AB - 020.10 có mang theo dùi cui nên Cảnh sát 113 mời cả hai về trụ sở.
Người ngồi sau xe cho biết mình tên Lê Công Trực (19 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, TP.Cà Mau), đang trên đường đi làm thì bị hai người đi trên xe máy va quẹt rồi xưng là cảnh sát hình sự, đòi kiểm tra giấy tờ và đưa xe về đồn.
Khi "cảnh sát hình sự" chuẩn bị đưa xe đi thì lực lượng Cảnh sát 113 đến làm việc, Trực cho biết thêm.
Nguyễn Út Lọt và Tống Thái Chân tại cơ quan điều tra Ảnh: Gia Bách
Khai thác nhanh, người tự xưng cảnh sát hình sự khai tên Tống Thái Chân (28 tuổi, ngụ khóm 1, P.8, TP.Cà Mau).
Qua lời khai của Tống Thái Chân, bằng biện pháp nghiệp vụ, khoảng hơn 1 giờ sau Cảnh sát 113 tiếp tục mời Nguyễn Út Lọt (27, ngụ ấp Xóm Tắc, xã Tân Thuận, H.Đầm Dơi) đến cơ quan công an làm việc. Lúc này, Út Lọt về nhà thay quần áo khác, chạy chiếc xe khác đi uống cà phê nhằm tránh sự theo dõi của công an.
Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận vào thời điểm trên, điều khiển xe máy BS 69K6 - 3841, trang bị dùi cui, súng (súng nhựa), giả danh cảnh sát hình sự để đi cướp tài sản. 
Khẩu súng nhựa cả hai mang theo để giả danh cảnh sát hình sự và cướp tài sản Ảnh: Gia Bách
Khám xét phòng trọ của Út Lọt, lực lượng làm nhiệm vụ thu được 1 cây nhựa, 4 đầu chỉa 3 mũi và 1 cây kéo, 2 cây dao…
Hiện Cảnh sát 113 đã bàn giao hai nghi phạm cho Công an TP.Cà Mau điều tra theo đúng thẩm quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.