Giả cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản người nước ngoài

15/06/2016 06:25 GMT+7

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên , Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM đang tạm giữ Đặng Tuấn Thanh (tức Thanh “mập”, 21 tuổi, ngụ Tây Ninh, tạm trú Q.7) để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản .

Theo thông tin ban đầu, chỉ từ cuối tháng 5 đến thời điểm 8.6, Thanh đã thực hiện ít nhất 7 vụ cưỡng đoạt tài sản của người nước ngoài ở các quận 2, 7, Bình Thạnh.
Hằng ngày, Thanh điều khiển xe máy đi rảo các tuyến đường chặn xe người nước ngoài, tự xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu kiểm tra giấy tờ (bằng tiếng Anh), rồi cưỡng đoạt tài sản... Trong đó, có vụ Thanh rút súng (chưa xác định súng giả hay súng thật), thẻ công an giả uy hiếp nạn nhân.
Gần đây nhất, khoảng 13 giờ 10 ngày 8.6, ông Lee Sie Zan (31 tuổi, quốc tịch Malaysia, lưu trú Q.7) đang điều khiển xe máy lưu thông đến giữa cầu Kênh Tẻ (P.Tân Hưng, Q.7) thì bị Thanh chặn lại, xưng là cảnh sát hình sự và rút một thẻ màu đỏ yêu cầu đưa túi xách bên trong có 1 máy tính bảng, 1 ĐTDĐ, 1 hộ chiếu với tổng trị giá 13 triệu đồng, rồi tẩu thoát.
Trong khi đó, khi trên mạng xã hội của người nước ngoài chia sẻ nghi vấn người đàn ông chạy xe ôm ở khu phố Tây (tức Thanh “mập”) gây án, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm - Công an Q.1 đã nhanh chóng vào cuộc. Ngày 9.6, Công an Q.1 phối hợp Đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm (PC45), Công an TP bắt giữ khi Thanh đang lẩn trốn ở P.Tân Hưng (Q.7).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.