Giả cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản người đi đường

08/06/2014 17:20 GMT+7

(TNO) Ngày 8.6, Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết đang bắt giữ 7 nghi phạm để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

(TNO) Ngày 8.6, Công an quận 10 (TP.HCM) cho biết đang bắt giữ 7 nghi phạm, gồm: Nguyễn Ngọc Đức (32 tuổi, cầm đầu), Nguyễn Ngọc Đàn (20 tuổi, em ruột Đức), Huỳnh Tấn Vũ (19 tuổi), Trần Lê Hoàn Hảo (19 tuổi), Nguyễn Bảo Giang (23 tuổi), Tô Gia Huy (23 tuổi), Hứa Vĩnh Thái Sơn (22 tuổi, đều ngụ quận 10) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, 23 giờ 30 phút ngày 6.6, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM bắt giữ 7 người nói trên khi đang chặn xe người đi đường kiểm tra giấy tờ và đánh nạn nhân trước nhà số 270 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10.

Trong số này có 4 người là dân quân của phường 14, quận 10.

Theo lời khai ban đầu của những người trong băng nhóm này, từ giữa tháng 5.2014 đến nay, họ đã chặn xe người đi đường kiểm tra giấy tờ và đe dọa cưỡng đoạt tài sản được 4 vụ; trung bình mỗi vụ lấy được từ 300.000 - 500.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyên Bảo

>> Đóng giả cảnh sát cơ động 'xin đểu' xe ôm
>> Bắt kẻ giả cảnh sát
>> Giả cảnh sát để mua được game
>> Giả cảnh sát đi cướp tiền của quan chức cấp cao
>> Đánh bài thua, giả cảnh sát để cưỡng đoạt tài sản 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.