Gia cầm chết hàng loạt ở Sóc Trăng

03/03/2014 03:20 GMT+7

Tin từ Chi cục Thú y tỉnh Sóc Trăng hôm qua cho biết tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn đang có dấu hiệu lan rộng.

Mới đây, ngành phát hiện đàn gà gần 200 con của hộ bà Trần Thị Kim Tuyến (ở ấp An Thường, xã An Thạnh Nhất, H.Cù Lao Dung) có biểu hiện chết bất thường và đàn vịt chạy đồng gần 500 con của hộ ông Hứa Văn Trường (ấp Long Thạnh, xã Tân Long, H.Ngã Năm) có triệu chứng mù mắt, tiêu phân trắng và đã chết hơn một nửa trên tổng đàn. Kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm cho biết đàn gà và đàn vịt của bà Tuyến và ông Trường dương tính với cúm A/H5N1.

Cùng ngày, ông Văn Hải Dương (ngụ ấp Thọ Hòa Đông B, xã Phú Tâm, H.Châu Thành) cho biết trong mấy ngày qua, đàn gà gần 300 con của gia đình ông đột nhiên bị phát bệnh chết hàng loạt và ông đã trình báo với Trạm thú y H.Châu Thành để lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm tìm nguyên nhân.

Huyền Trinh - T.T.Phong

>> Mỗi ngày phát sinh 2 ổ dịch cúm gia cầm
>> 17 tỉnh đang có dịch cúm gia cầm H5N1
>> Khẩn cấp chống dịch cúm gia cầm

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.