Ghi nhận ca nhập cảnh từ Philippines nhiễm Covid-19

Liên Châu
Liên Châu
22/11/2020 18:49 GMT+7

Chiều nay, 22.11, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) thông báo ghi nhận 1 bệnh nhân Covid-19 mới, là ca nhập cảnh từ Philippines.

Theo Ban Chỉ đạo, ca mắc mới được công bố chiều nay là bệnh nhân Covid-19 thứ 1307 tại Việt Nam, được cách ly ngay tại tỉnh Tiền Giang sau nhập cảnh.
Bệnh nhân 1307 (nam, 29 tuổi, quốc tịch Việt Nam) có địa chỉ tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ngày 19.11, bệnh nhân từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527, được cách ly ngay tại tỉnh Tiền Giang.
Kết quả xét nghiệm ngày 21.11 tại Viện Pasteur TP.HCM xác định dương tính với virus SAR-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang.
Trong số 1.307 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam đến nay, 1.142 ca đã được điều trị khỏi, 35 ca tử vong.
8.475 người tiếp xúc gần ca bệnh và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong đó, 68 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 8.108 cách ly tập trung tại cơ sở khác và 299 cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
Theo Ban Chỉ đạo, đã 97 ngày tại Hà Nội và 112 tại TP.HCM không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 do lây nhiễm trong cộng đồng.
PGS - TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết đến nay, hơn 2 tháng, trên cả nước không phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục đặt trọng tâm vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, trong đó ưu tiên phát triển mạng lưới y tế từ xa (Tele-Medicine Network) nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, phòng dịch Covid-19.
Bên cạnh đó, ngành y tế ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và công tác điều trị; tiếp tục giảm quá tải bệnh viện, kiểm soát lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế và phân tuyến điều trị.
 Theo Ban Chỉ đạo, 4 đơn vị trong nước đang nghiên cứu, làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.