Ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, là trường hợp nhập cảnh từ Campuchia

Liên Châu
Liên Châu
08/06/2020 19:04 GMT+7

Chiều nay, 8.6, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 (Ban Chỉ đạo) công bố thêm ca mắc Covid-19 mới , là bệnh nhân thứ 332 tại Việt Nam.

Theo Ban chỉ đạo, bệnh nhân 332 (nam, 18 tuổi), có địa chỉ tại xã Thường Phước, H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Chiều 8.6: Việt Nam ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới, BN332 trở về từ Campuchia

Ngày 25.5, thanh niên này từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Thường Phước (H.Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) và được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Y tế H.Hồng Ngự.
Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 26.5 âm tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân được xét nghiệm lần 2 (khi chuẩn bị rời khu cách ly tập trung) ngày 7.6, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế H.Hồng Ngự.
Trước đó, sáng nay, 2 ca mắc Covid-19 được công bố là bệnh nhân thứ 330 (địa chỉ tại H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và bệnh nhân 331 (có địa chỉ tại Q.5, TP.HCM). Cả 2 bệnh nhân này hiện đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.
Trong ngày 8.6, Việt Nam ghi nhận 3 ca bệnh Covid-19 mới, đều là các trường hợp nhập cảnh.

Virus corona tổng hợp tối 8.6: Việt Nam thêm 3 bệnh nhân Covid-19, toàn cầu vượt mốc 7 triệu ca

Theo Ban chỉ đạo, đến chiều nay, 53 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong số 332 ca mắc ghi nhận tại Việt Nam, có tổng cộng 192 ca nhiễm nhập cảnh. 9.088 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe.
Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị thuộc Ban chỉ đạo, 316/332 bệnh nhân Covid-19 tại Việt Nam đã được điều trị khỏi.
Trong số các ca mắc Covid-19 ghi nhận tại Việt Nam, 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được các bác sĩ tại Việt Nam điều trị khỏi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.