Ghép gan cho người bị ung thư

08/05/2012 03:57 GMT+7

Đến chiều qua, một ngày sau khi được phẫu thuật ghép gan tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bệnh nhân N.K.V (74 tuổi, ở Hà Nội) đang dần ổn định sức khỏe.

Trước đó, bệnh nhân này bị ung thư gan giai đoạn cuối, nguy cơ tử vong rất cao. Gan ghép nhận từ người thân 40 tuổi. Ca ghép gan hoàn tất tối 6.5 sau hơn 7 giờ phẫu thuật cắt, lấy gan (50% thùy phải) và ghép trên bệnh nhân. PGS-TS Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức - cho biết hiện nay chi phí ghép tạng ở VN chỉ bằng 1/3 khu vực và trên thế giới. Chi phí ca ghép gan khoảng 500 triệu so với nhiều nước là 1-1,5 tỉ đồng. Tỷ lệ thành công rất cao. 

Nam Sơn

>> Tư vấn trực tuyến: Bệnh gan - Đừng để quá muộn
>> Ghép nội tạng người HIV cho năm bệnh nhân
>> Ung thư gan phòng ngừa được
>> Bốn ca ghép tạng từ người chết não có diễn biến tốt
>> Tư vấn trực tuyến về bệnh ung thư và u gan
>> Uống rượu chung với thuốc - chuốc họa khôn lường
>> Một người chết cứu bảy người sống
>> Thuốc diclofenac gây suy gan và tử vong
>> Xây dựng Trung tâm Ghép tạng đầu tiên tại VN
>> Ghép gan thành công cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất tại VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.