Ghen tuông, đâm chết người

06/04/2015 14:51 GMT+7

(TNO) Vì ghen tuông, nghi phạm Nguyễn Ngọc Hiếu (42 tuổi) dùng dao đâm chết ông Bạch Xuân Dương (45 tuổi, ngụ tổ Lang Biang, thị trấn Lạc Dương, Lạc Dương), rồi bỏ trốn.

(TNO) Chiều ngày 6.4, Công an huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục truy tìm Nguyễn Ngọc Hiếu (42 tuổi), nghi phạm sát hại ông Bạch Xuân Dương (45 tuổi, ngụ tổ Lang Biang, thị trấn Lạc Dương, Lạc Dương).

Theo thông tin ban đầu, tối 5.4, Hiếu cầm theo dao nhọn đến nhà ông Dương để "nói chuyện". Ông Dương chạy qua nhà hàng xóm kêu cứu nhưng bị Hiếu chạy theo đâm nhiều nhát vào người. Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, nhưng ông Dương đã tử vong.
Theo điều tra ban đầu, Hiếu cùng vợ là chị H. (quê ở xã An Ninh Đông, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) lên Lạc Dương tạm trú để làm thuê khoảng 4 năm nay. Vợ Hiếu thường làm vườn thuê cho ông Dương. Nhiều lần Hiếu ghen bóng ghen gió với ông Dương, rồi cấm chị H. đi làm cho ông Dương.
Dịp tết Ất Mùi, Hiếu đã từng đến nhà ông Dương “đánh ghen”, từ đó ông Dương không thuê vợ Hiếu làm vườn nữa.
Tối 5.4, sau khi uống rượu, Hiếu lại mang dao tới tìm ông Dương. Sau khi gây án Hiếu đã bỏ trốn khỏi địa phương, hiện cơ quan công an đang truy bắt Hiếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.