Ghen tuông cứa cổ vợ, lãnh 5 năm tù giam

08/07/2015 16:07 GMT+7

(TNO) Nghĩ tới cảnh vợ mình bước ra khỏi phòng tắm với người đàn ông lạ, Sinh nổi cơn ghen, chạy xuống bếp lấy dao cứa một nhát vào cổ vợ.

(TNO) Ngày 8.7, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Trần Cảnh Sinh (38 tuổi, ngụ phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu) 5 năm tù giam về tội giết người.
Ảnh: Nguyễn LongBị cáo Trần Cảnh Sinh tại phiên tòa - Ảnh: Nguyễn Long
Theo cáo trạng, lúc 19 giờ ngày 15.1, Sinh đi nhậu về, khi bước vào phòng trọ thì thấy chị P. (vợ của Sinh) cùng một người đàn ông bước ra từ phòng tắm.
Nghĩ là chị P. và người đàn ông này quan hệ tình dục trong phòng tắm nên Sinh chạy đến tát một cái vào mặt vợ.
Ba ngày sau, khi đang ngủ, Sinh tỉnh dậy và nghĩ đến chuyện chị P. cùng người đàn ông bước ra từ phòng tắm nên ngồi dậy xuống bếp lấy con dao cứa một nhát vào cổ chị P.
Nghe tiếng la của mẹ, hai con nhỏ của Sinh thức giấc kêu cứu nên Sinh bỏ dao rồi đi ra ngoài.
Mọi người trong khu nhà trọ đã đưa chị P. đi cấp cứu. Chị P. bị thương tật 8%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.