Ghe chở vật liệu xây dựng lật úp, 1 người chết

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
18/08/2018 19:15 GMT+7

Khi ông Đức cho dừng ghe để gỡ rác thì bất ngờ ghe lật úp khiến ông tử vong.

Khoảng 14 giờ ngày 18.8, trên tuyến kênh xáng thuộc ấp 17, xã Vĩnh Bình, H.Hòa Bình (Bạc Liêu) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, khoảng thời gian trên, ông Trần Văn Đức (64 tuổi, ngụ ấp 15, xã Vĩnh Mỹ B, H.Hòa Bình) cùng với một công nhân tên Sang (chưa rõ địa chỉ) chở vật liệu xây dựng thuê cho một doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn xã Vĩnh Bình, H.Hòa Bình.

Ghe trên đường chở vật liệu xây dựng giao cho khách, khi chạy đến tuyến kênh thuộc khu vực ấp 17, xã Vĩnh Bình thì gặp sự cố rác vướng chân vịt.

Lúc này, ông Đức cho dừng ghe để gỡ rác thì bất ngờ chiếc ghe lật úp, khiến ông Đức không kịp thoát.

Nghe tiếng truy hô, nhiều thanh niên trong xóm dùng dụng cụ như lưới, chài, lặn mò tích cực tìm kiếm.

Đến khi vớt được ông Đức thì ông đã tử vong trước đó.

Công an H.Hòa Bình có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Sau khi khám nghiệm hiện trường, hoàn tất các thủ tục, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.