Gây tai nạn bỏ chạy, xe BMW đâm thượng úy cảnh sát giao thông dập lá lách

20/12/2015 14:26 GMT+7

Trên đường bỏ chạy sau khi va chạm với một xe máy trên quốc lộ 39A, xe ô tô hiệu BMW đã đâm dập lá lách một thượng úy cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên.

Trên đường bỏ chạy sau khi va chạm với một xe máy trên quốc lộ 39A, xe ô tô hiệu BMW đã đâm dập lá lách một thượng úy cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên.

gay-tai-nan-bo-chay-xe-bmw-dam-thuong-uy-canh-sat-giao-thong-dap-la-lachChiếc xe của tổ cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên - Ảnh: Nam Anh

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, thượng tá Phạm Văn La, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC 67 Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, 21 giờ 5 phút ngày 19.12, xe ô tô hiệu BMW mang biển kiểm soát 30A - 7593 lưu thông trên quốc lộ 39A (địa phận huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) đã va chạm với một xe máy khiến nam thanh niên điều khiển xe bị thương. Tuy nhiên, tài xế xe BMW không dừng lại giải quyết vụ việc mà còn tăng ga bỏ chạy.

“Nhận được thông tin vụ việc, tổ công tác thuộc PC67 làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 379 ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế xe BMW dừng giải quyết. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, tài xế này đã điều khiển xe đâm thẳng vào xe ô tô của tổ công tác khiến chiếc xe bị trượt trúng vào thượng úy cảnh sát giao thông Bùi Đức Toàn” thượng tá Phạm Văn La nói.
gay-tai-nan-bo-chay-xe-bmw-dam-thuong-uy-canh-sat-giao-thong-dap-la-lachChiếc xe BMW sau khi đâm trúng xe tổ công tác - Ảnh: Nam Anh

Theo thượng tá La, thượng úy Bùi ĐứcToàn bị dập lá lách, được phẫu thuật tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên ngay trong đêm. “Đến sáng nay, thượng úy Toàn đã tỉnh, sức khỏe hồi phục tốt”, thượng tá La cho hay.

Công an huyện Khoái Châu đã tạm giữ tài xế Bùi Văn Sang (34 tuổi, trú tại đường Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) để điều tra.

Kết quả đo nồng độ cồn của tài xế này cho thấy cồn trong khí thở là 0,48 mg/lít, vượt mức quy định. 



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.