Gây ồn ào trong lúc nhậu, người bị đâm chết, người nguy kịch

Đỗ Trường
Đỗ Trường
27/02/2018 12:25 GMT+7

Vụ án mạng xảy ra lúc hơn 0 giờ ngày 27.2.2018 tại phòng trọ số 5 trong dãy nhà trọ ở ấp 4 (xã Vĩnh Tân, TX.Tân Uyên, Bình Dương) làm 1 người chết, 1 người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên, anh Đặng Văn Thắng (21 tuổi) và anh Lê Hữu Đức (19 tuổi, cả hai cùng ngụ Kiên Giang) tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ số 5, nói chuyện gây ồn ào.

Lúc này Hồ Thanh Phương (19 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng ở trong dãy phòng trọ, đi làm về thấy ồn ào liền qua nhắc nhở anh Thắng và Đức giữ yên lặng để cho mọi người nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, anh Thắng, Đức phản ứng lại rồi đuổi đánh Phương.

Sau đó, Phương chạy về phòng trọ lấy dao ra ẩu đả với anh Thắng và Đức. Trong lúc ẩu đả, Phương dùng dao đâm nhiều nhát vào người làm anh Thắng và Đức gục tại chỗ.

Anh Thắng và Đức được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng anh Thắng đã tử vong còn anh Đức bị thương rất nặng đang trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Phương đã đến cơ quan công an đầu thú.

Công an tỉnh Bình Dương hiện đang tạm giữ Phương để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.