Gây lở bờ, chìm bè cá, một công ty phải bồi thường 720 triệu đồng

06/04/2015 16:04 GMT+7

(TNO) Ngày 6.4, TAND TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) tuyên án, buộc Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Vĩnh Long (Công ty VMC) bồi thường cho hai hộ dân thiệt hại trong vụ sạt lở bờ sông, làm chìm bè cá hơn 720 triệu đồng.

(TNO) Ngày 6.4, TAND TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) tuyên án, buộc Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Vĩnh Long (Công ty VMC) bồi thường cho hai hộ dân thiệt hại trong vụ sạt lở bờ sông, làm chìm bè cá hơn 720 triệu đồng. Trong đó, hộ bà Nguyễn Thị Thu hơn 473 triệu đồng, ông Đỗ Hàn Phong gần 250 triệu đồng.

Hiện trường vụ chìm bè cá ngày 30.10.2012 - Ảnh: Thanh Đức
Hiện trường vụ chìm bè cá ngày 30.10.2012 - Ảnh: Thanh Đức
Theo TAND TP.Vĩnh Long, thiệt hại về tài sản của các nguyên đơn là lỗi hoàn toàn thuộc về phía Công ty VMC, do công ty khai thác cát, gây hạ thấp cục bộ của lòng dẫn gây sạt lở đất, là nguyên nhân gây thiệt hại nhiều bè cá của người dân.
Nguyên nhân trên được Viện khoa học thủy lợi miền Nam khảo sát, đánh giá và cáo báo kết quả.
Đây là hai trong số 5 hộ nuôi cá bè bị thiệt hại trong vụ sạt lở đất làm chìm bè cá được đưa ra xét xử.
Trước đó, TAND TP.Vĩnh Long cũng đã đưa ra xét xử và buộc VMC bồi hoàn cho 3 hộ dân bị thiệt hại khác gần 1,5 tỉ đồng.
Trước đó, tối ngày 29.10.2012, một vụ sạt lở đất đã làm thiệt hại 23 bè cá và 4 ao nuôi cá của 8 hộ dân.
Theo thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh Vĩnh Long, phần bà Thu và ông Phong bị thiệt hại 12 bè cá (2 bè cá chưa đăng ký với Đoạn quản lý đường sông số 11) hơn 1 tỉ đồng.
Các hộ dân cho rằng nguyên nhân gây ra sạt lở làm thiệt hại tài sản của họ là do 3 xáng cạp của Công ty VMC đang khai thác gần bờ gây ra nên công ty phải có trách nhiệm bồi thường.
Sau nhiều lần hòa giải, phía công ty không thừa nhận lỗi, không đồng ý bồi thường cho dân nên nhiều hộ dân đã khởi kiện ra tòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.