Gặp bạn cũ ở đám tang rồi xảy ra xô xát, đâm chết bạn

14/09/2020 15:41 GMT+7

Gặp lại bạn cũ ở đám tang, Hiếu nhắc lại chuyện anh D. đã tự ý rút xăng xe của em trai mình nên xô xát, rồi đâm chết người này.

Ngày 14.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Hiếu (40 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) 16 năm tù về tội “giết người”.
HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà dùng bạo lực để giải quyết, dùng dao đâm chết người, nên phải có mức án nghiêm khắc.
Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 18.12.2019, Huỳnh Văn Hiếu đến dự đám tang tại H.Bình Chánh, TP.HCM thì gặp lại bạn cũ là anh D. Khi cả hai cùng ra về, Hiếu nhắc lại chuyện trước đây anh D. tự ý rút xăng xe của em trai Hiếu, nên xảy ra cự cãi rồi hai bên lao vào đánh nhau.
Trong lúc xô xát, D. dùng ghế đánh Hiếu gây chảy máu đầu và mặt. Hiếu liền lấy con dao xếp trong túi đâm loạn xạ trúng vào người D. gây thủng tim, phổi.
Nạn nhân D. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận hành vi phạm tội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.