Gắn kết tình hữu nghị thanh niên Việt - Lào

11/07/2016 06:00 GMT+7

Tối 10.7, tại tỉnh Salavan, chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên VN - Lào chính thức khép lại sau 1 tuần hành trình qua 3 tỉnh Savanakhet, Champasak và Salavan (CHDCND Lào).

Phát biểu tại lễ bế mạc, TS Khampha Phimma Sone, Phó bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, khẳng định chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên lần này đã thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào và nâng mối quan hệ hợp tác giữa thanh niên hai nước lên một tầm cao mới.
Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, nhấn mạnh: “Những trải nghiệm thực tế của thanh niên VN tại 3 tỉnh của Lào, thấy rõ hơn vai trò của tổ chức Đoàn 2 nước trong việc đoàn kết, tập hợp thanh niên, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, xung kích vì sự phát triển kinh tế, xã hội. Trong suốt hành trình của đoàn đại biểu thanh niên VN trên đất bạn Lào, chúng tôi luôn nhận được sự đón tiếp nồng hậu, chân thành và thắm tình hữu nghị của nhân dân và thanh niên hai nước. Tình cảm quý báu đó là tài sản vô giá mà tuổi trẻ hai nước cần gìn giữ và phát huy góp phần vun đắp cho tình hữu nghị Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.
Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu thanh niên VN đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Ong Kẹo, anh hùng dân tộc của nhân dân các bộ tộc Lào, thăm làng dân tộc Khiêng Khoóc, một làng nghề dệt thổ cẩm nổi tiếng của tỉnh Salavan cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.