Gần 6.000 trẻ em được nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS

10/01/2018 18:36 GMT+7

Ngày 9.1, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB-XH tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Làng trẻ em SOS VN.

Từ 2 dự án ban đầu tại Hà Nội và TP.HCM, đến nay, Làng trẻ em SOS đã phát triển với gần 70 chương trình và dự án tại 17 tỉnh, TP. Làng trẻ em SOS đã và đang nuôi dưỡng 5.969 trẻ, đồng thời triển khai chương trình tăng cường gia đình nhằm ngăn chặn tình trạng trẻ em bị bỏ rơi. Sau 30 năm hoạt động, Làng trẻ em SOS quốc tế đã tài trợ cho VN gần 120 triệu USD.
Hiện, VN trở thành quốc gia có số lượng Làng trẻ em SOS và số trẻ hưởng lợi đứng thứ 3 trong 135 quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động của Làng trẻ em SOS (sau Ấn Độ và Brazil).
Tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Làng trẻ em SOS VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.