Gần 400 công nhân viên Công ty VWS kiến nghị 'xin được giúp đỡ'

20/08/2018 11:02 GMT+7

Gần 400 công nhân viên đang làm việc tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (H.Bình Chánh, TP.HCM) đồng ký đơn kiến nghị về việc 'tháo gỡ khó khăn'.

Đơn Kiến nghị xin được giúp đỡ của tập thể công nhân viên Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (dự án Đa Phước) do Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam (VWS) Phan Huỳnh Mai ký (ngày 13.8), kèm theo danh sách 397 chữ ký.
Đơn kiến nghị được gửi Thường trực Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy TP.HCM, UBND TP.HCM...
Nội dung đơn cho biết một số thông tin cho rằng "Khu xử lý rác Đa Phước gây ra mùi hôi thối các nơi" đã gây sức ép lên đội ngũ công nhân dự án Đa Phước sau những nỗ lực làm sạch đẹp TP.HCM của tập thể công nhân viên dự án Đa Phước.
Nội dung đơn cũng đề cập đến các yếu tố "xuất phát mùi hôi thối" và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra.
Các công nhân dự án Đa Phước "xin hãy cho chúng tôi được một sự công bằng" và đề nghị "cần có sự đồng cảm để tinh thần được thoải mái và yên vui cùng gia đình sau một ngày làm việc mệt nhọc".
Rac_Da_Phuoc
Rac_Da_Phuoc
Công nhân làm việc tại Dự án xử lý chất thải Đa Phước Ảnh: Như Thảo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.