Gần 170 tỉ đồng mở rộng công viên Yersin Đà Lạt

03/01/2021 07:51 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công viên Yersin TP.Đà Lạt giai đoạn 3 với tổng dự toán gần 170 tỉ đồng, thực hiện trong 5 năm tới.

Theo đó, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng gần 142 tỉ đồng, chi phí xây lắp hơn 21 tỉ đồng, còn lại là các chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, thiết bị, dự phòng... Việc xây dựng hoàn thiện công viên Yersin theo quy hoạch chung của khu vực, nhằm tạo không gian vui chơi, giải trí cho người dân và mỹ quan của thành phố du lịch Đà Lạt.
Công viên Yersin bên hồ Xuân Hương Đà Lạt được xây dựng cách đây gần 20 năm. Vào năm 2008, nhân kỷ niệm 115 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, tại công viên này, TP.Đà Lạt đã khánh thành tượng bác sĩ Alexandre Yersin. Tượng bằng đá hoa cương nặng 25 tấn, cao 2,5 m, dài 3,3 m, rộng 2,1 m do nhà điêu khắc Phạm Văn Hạng tạc từ một khối đá hoa cương 36 tấn (quà tặng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt), thay cho bức tượng đồng trước đó.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.