Gần 1.000 người chữa cháy rừng tràm Trà Sư

31/08/2015 05:34 GMT+7

Trưa 30.8, tại rừng tràm Trà Sư (xã Văn Giáo, H.Tịnh Biên, An Giang) đã xảy ra cháy lớn gây thiệt hại khoảng 20 ha rừng, trong đó có 10 ha rừng tràm 26 năm tuổi.

Trưa 30.8, tại rừng tràm Trà Sư (xã Văn Giáo, H.Tịnh Biên, An Giang) đã xảy ra cháy lớn gây thiệt hại khoảng 20 ha rừng, trong đó có 10 ha rừng tràm 26 năm tuổi.

Do rừng tràm Trà Sư là khu bảo tồn rất quan trọng nên ngay khi phát hiện cháy, các ngành chức năng tỉnh An Giang đã huy động 10 máy bơm chữa cháy chuyên dụng, gần 1.000 bộ đội, cảnh sát PCCC, dân quân, người dân địa phương tham gia chữa cháy bằng các biện pháp như bao vây, đào rãnh cắt đường cháy lan...

Đến tối cùng ngày đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy nhiều khả năng do người dân lén vào rừng đốt lửa lấy mật ong gây ra.
Rừng tràm Trà Sư có diện tích khoảng 845 ha. Đây là nơi sinh sống của hàng trăm loài động vật, trong đó có 2 loài chim quý hiếm được ghi trong Sách đỏ VN là giang sen và điêng điểng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.